Người dân Nam Phương Tiến gấp rút tổng vệ sinh sau lũ lụt

Ngày 6/8, nước sông Bùi chảy qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã xuống dưới mức báo động 1, xã Nam Phương Tiến vẫn còn nhiều hộ ở các thôn Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ, Hạnh Côn bị ngập và cô lập. Sau hơn nửa tháng chịu ảnh hưởng ngập lụt của cơn bão số 2, xã đang chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và hoa màu, chăn nuôi.

Mưa lũ đã khiến 1.239 nhà dân ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập từ 0,5-2,5 m; 1.231 hộ dân bị ngập lối đi. Nhiều diện tích hoa màu và đàn gia súc, gia cầm bị thiệt hại nghiêm trọng.

Thực hiện phương châm "nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó", cả hệ thống chính trị xã Nam Phương Tiến đã chung sức cùng nhân dân địa phương tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc sát trùng và rắc vôi bột tẩy uế để phòng, chống dịch bệnh. Nhiều gia đình tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã dọn dẹp, khắc phục hậu quả, với mong muốn sớm ổn định cuộc sống.

Tính đến ngày 6/8/2024, nhiều khu vực trên địa bàn xã Nam Phương Tiến nước đã rút dần. Với tình hình nước rút, công tác vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, rác thải lâu ngày ứ đọng được thu gom và xử lý.

Hình ảnh người dân Nam Phương Tiến, Hà Nội tổng vệ sinh sau lũ:

Chú thích ảnh
Ngày 6/8 tại thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) mực nước đã giảm khá nhiều so với những ngày trước.
Chú thích ảnh
Các khu vực cao hết ngập, người dân đã nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều nhà ngập hơn 2 m, phải sơ tán đến nhà người quen ở khu vực cao hơn.
Chú thích ảnh
Nước lũ gây ngập lụt, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Đồ đạc của nhiều gia đình bị hư hỏng nặng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bùn đất, rác thải bám đầy nhà các hộ gia đình sau ngập lụt. 
Chú thích ảnh
Cán bộ điện lực đi đến nhà các hộ dân đã hết ngập để đóng điện.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Gần 80 xưởng gỗ và nhà dân bị ngập do thủy điện Thác Bà xả lũ
Gần 80 xưởng gỗ và nhà dân bị ngập do thủy điện Thác Bà xả lũ

Quá trình xả lũ đã gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ. Cụ thể, tại thị trấn Thác Bà có 10 nhà dân, 5 xưởng gỗ bóc, xưởng mộc, xưởng ván ép và máy móc bị nước ngập ảnh hưởng; xã Yên Bình có 11 nhà và 1 xưởng sản xuất; xã Hán Đà có 1 nhà và xã Vĩnh Kiên có ở 27 hộ dân, 24 xưởng sản xuất gỗ bị thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN