Nghỉ Tết Dương lịch 2021, người dân thích thú 'check in' Lễ hội hoa Xuân Quan

Nghỉ Tết dương lịch 2021, rất đông người dân đã đổ về Lễ hội hoa được tổ chức tại xã Xuân Quan (Hưng Yên) để “săn” những bộ ảnh đẹp giữa bạt ngàn các loại hoa rực rỡ.

Chú thích ảnh
Năm 2021, Lễ hội hoa Xuân Quan được tổ chức lần thứ 2 trên diện tích khoảng 20.000 m2 với hàng trăm loài hoa khác nhau.
Chú thích ảnh
Mỗi thôn dàn dựng trang trí từ cây – hoa của khu vực mình trưng bày sản phẩm dự thi.
Chú thích ảnh
Thời tiết không quá lạnh, lại có có nắng, tạo điều kiện hàng trăm loại hoa khoe sắc và người chụp ảnh có những bức hình đẹp. 
Chú thích ảnh
Dọc hai bên đường, các loại hoa và cây cảnh được bài trí hài hoà.
Chú thích ảnh
Tháp hoa cao 18 tầng biểu tượng của Lễ hội hoa Xuân Quan.
Chú thích ảnh
Mỗi loài hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ, tạo hình "bắt mắt", để mỗi khách tham quan có thể "bắt" được những khoảnh khắc đẹp nhất.
Chú thích ảnh
Nhiều tiểu cảnh được tạo ra giúp du khách có được những bức hình với các góc chụp đa dạng.
Chú thích ảnh
Những ngôi nhà hoa mang đến những phong cảnh đặc biệt. 
Chú thích ảnh
Cây cầu cổ bắc qua sông được trang trí bằng các chủng loại hoa đặc trưng của Xuân Quan được nhiều du khách đánh giá cao về sự độc đáo .
Chú thích ảnh
Ngoài ra, tại đây mỗi một tổ hội nghề nghiệp thôn lựa chọn một sản phẩm đẹp nhất, lạ nhất tham gia hội thi.
Chú thích ảnh
Nhiều kỳ hoa dị thảo cũng được trưng bày.

 

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Độc đáo cây cảnh 'Trâu cõng bưởi'
Độc đáo cây cảnh 'Trâu cõng bưởi'

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều nhà vườn tại huyện Văn Giang, Hưng Yên đưa ra những sản phẩm cây cảnh độc đáo, ấn tượng. Trong số đó, các chậu bưởi cảnh mang tên “Trâu cõng bưởi” (tượng trâu gốm ghép bưởi) có ý nghĩa mang lại sức khỏe dẻo dai, bền bỉ cho gia chủ trong năm mới là sản phẩm độc đáo nhất, được nhiều người đặt mua nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN