Nghề làm xôi Phú Thượng nhận quyết định Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Chiều 17/2, tại di tích Đình Phú Gia, quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ VII và Lễ công bố Quyết định ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trong những năm qua, với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống địa phương và nâng cao đời sống người dân, quận Tây Hồ đã luôn quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ làng nghề phát triển.

Chú thích ảnh
Trao quyết định ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Cũng theo bà Bùi Thị Lan Phương, trong những năm qua, với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống địa phương và nâng cao đời sống người dân, quận Tây Hồ đã luôn quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ làng nghề phát triển. Quận đã tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đường, ngõ, chiếu sáng trên địa bàn phường; đặc biệt đã và đang chỉ đạo triển khai xây dựng đề án "Điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng" nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho làng nghề phát triển, khẳng định thương hiệu và nâng cao đời sống của người dân.

Ngày 16/2/2024, Nghề làm xôi Phú Thượng đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia theo Quyết định số 344/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hình ảnh lễ hội truyền thống xôi Phú Thượng lần thứ VII:

Chú thích ảnh
Lễ hội thi nấu xôi thu hút sự tham gia của đông đảo người dân làng Phú Gia.
Chú thích ảnh
Một mâm xôi được tạo hình theo mô hình ngôi làng cổ xưa bên sông Nhị Hà.
Chú thích ảnh
Theo thống kê, làng nghề xôi Phú Thượng hiện có gần 600 hộ làm nghề nấu xôi
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài tái diễn, ngập lụt xảy ra trên diện rộng

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài tái diễn, ngập lụt xảy ra trên diện rộng

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15/9 đến đêm 16/9/2026 khiến nhiều khu vực thuộc các xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Diễn Châu, Hải Châu...của tỉnh Nghệ An bị ngập. Hàng nghìn ngôi nhà ở nhiều địa phương bị nước bao vây, nhiều tuyến đường dân sinh, khu dân cư tạm thời bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và đảo lộn sinh hoạt của người dân. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại.

Nông dân xã Kiều Phú, Hà Nội gặt lúa chạy lụt sau mưa lớn

Nông dân xã Kiều Phú, Hà Nội gặt lúa chạy lụt sau mưa lớn

Mực nước sông Tích và sông Bùi dâng cao gây ngập lụt, dù trời mưa, người dân xã Kiều Phú (Hà Nội) vẫn tranh thủ xuống đồng thu hoạch lúa vụ Hè Thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra. 

2.000 người cao tuổi đồng diễn, xác lập Kỷ lục Việt Nam

2.000 người cao tuổi đồng diễn, xác lập Kỷ lục Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.