Sáng 1/7, đúng 8 giờ, hệ thống chính quyền hai cấp tại Thủ đô Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Không khí nơi công sở đầu giờ sáng khẩn trương và phấn khởi. Trụ sở cấp xã, phường và cả cơ quan liên quan đồng loạt triển khai tiếp nhận hồ sơ đất đai, hộ tịch, tư pháp, giáo dục, y tế…
Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân lâm thời phường Tây Hồ, sáng 1/7/2025.
Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, toàn thành phố đã và đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tháo gỡ mọi vướng mắc, để bảo đảm 126 xã, phường mới hoạt động thông suốt ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.
Trước đó, vào ngày 30/6, lễ công bố Nghị quyết được tổ chức tại 126 xã, phường với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh tinh thần “vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt với khí thế, niềm tin và khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của đất nước”.
Trên các tuyến phố Hà Nội, băng rôn, pano cổ động rực rỡ, thể hiện quyết tâm của thành phố trong “cuộc cách mạng” cải cách hành chính. Không khí lan toả khí thế sôi nổi trên khắp phố phường. Việc sáp nhập giúp giảm trung gian, giải quyết nhanh hơn các yêu cầu của người dân, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Cấp chính quyền xã, phường giờ đây đảm nhiệm thêm nhiều chức năng như cấp sổ đỏ lần đầu, tổ chức dịch vụ công, đảm bảo an sinh xã hội… Yêu cầu về năng lực cán bộ được đặt cao hơn, để tham mưu và thực thi hiệu quả. Bộ máy tinh gọn hơn sẽ góp phần hiện đại hoá quản trị và phát triển không gian đô thị, hướng tới mục tiêu Thủ đô văn minh, hiện đại.
Ngày 1/7/2025 không chỉ là dấu mốc cải cách hành chính tại Hà Nội, mà còn là khởi đầu của một mô hình tổ chức chính quyền gần dân, hiệu quả và linh hoạt. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự vào cuộc đồng bộ từ cán bộ đến nhân dân, Hà Nội đặt nền móng cho một hệ thống chính quyền hai cấp thực sự hoạt động hiệu quả, phục vụ đời sống người dân, hứa hẹn một Thủ đô thông minh, văn minh và phát triển bền vững.
Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hơn 60 km, sáng 1/7, không khí nhộn nhịp khi vận hành bộ máy hành chính mới tại xã đảo Minh Châu (nằm giữa sông Hồng). Nhiều cán bộ, công chức dậy từ sáng sớm để đi đò qua sông Hồng vào xã đảo trong ngày đầu tiên vận hành bộ máy mới.
Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu cho biết, trong số hơn 60 cán bộ xã Minh Châu mới, có nhiều người từ các quận, huyện về đây công tác. Do vậy, xã Minh Châu đã bố trí nơi ăn, ở cho cán bộ gần trụ sở xã.
Sáng 1/7, HĐND xã Minh Châu nhiệm kỳ 2021-2026, cũng đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để xem xét một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội của xã.
UBND phường Hồng Hà vừa khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND lâm thời, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau khi thành lập, phường Hồng Hà là phường có diện tích rộng nhất và dân số đông nhất Hà Nội.
Tại trung tâm Hà Nội, không khí sôi động ngay từ ngày đầu tại bộ phận một cửa phường Hoàn Kiếm.