Mãn nhãn dàn khí tài “Make in Vietnam” gây ấn tượng tại Triển lãm thành tựu Đất nước

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan khu trưng bày của TTXVN tại Triển lãm.

Tại triển lãm, không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút sự chú ý với quy mô lớn, gồm khu trưng bày trong nhà được thiết kế như một bảo tàng lịch sử, tái hiện sinh động các dấu mốc tiêu biểu trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua hình ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử kết hợp công nghệ hiện đại như hologram, mapping, AI, VR, AR..., khu vực này mang đến cho khách tham quan góc nhìn trực quan và chân thực về hành trình bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu trưng bày trong nhà được thiết kế như một bảo tàng lịch sử, tái hiện sinh động các dấu mốc tiêu biểu trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó là khu trưng bày ngoài trời có chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” tại khu vực sân Nam, giới thiệu hàng loạt vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, cùng các khí tài đang được trang bị trong biên chế Quân đội.

Chú thích ảnh
Hàng loạt vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện tại Triển lãm.
Chú thích ảnh
Đạn tên lửa TLĐK-35 do Viettel nghiên cứu, sản xuất.

Ấn tượng tại khu vực này là cổng chào với tông màu xanh đặc trưng, biểu trưng cho QĐND Việt Nam, cùng thiết kế vòng xuyến trung tâm mô phỏng Cột cờ Hà Nội (Kỳ Đài) - biểu tượng lịch sử gắn liền với Thủ đô và dân tộc. Xung quanh là các cụm trưng bày khí tài quân sự hiện đại, phản ánh năng lực công nghiệp quốc phòng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khách tham quan khu vực trưng bày dàn khí tài của Quân đội Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tên lửa đối hạn "Sông Hồng" đều do Việt Nam sản xuất.
Chú thích ảnh
Pháo tự hành cỡ nòng 152mm do Viettel nghiên cứu, hiện đại hóa.
Chú thích ảnh
Tổ hợp pháo phòng không 57mm có khí tài cũng do Việt Nam sản xuất.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chiến sĩ quân đội giới thiệu về phương tiện bay không người lái (AUV) đa năng, tầm xa.
Chú thích ảnh
Dàn khí tài xe Tác chiến điện tử của Viettel tại Triển lãm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT tại Triển lãm. Sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội  (Viettel) nghiên cứu, cải tiến.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Năm năm sau đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực từng ngày vượt qua khó khăn. Trong  hành trình đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng đã trở thành điểm tựa vững chắc để các em có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Khép lại với hơn 250.000 lượt khách, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 là lời khẳng định sức hút của di sản Thủ đô. Nhưng để thực sự góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, lượng khách đến cần được chuyển hóa thành một thị trường có khả năng tồn tại sau khi lễ hội kết thúc.

Lễ cầu an của người Ba Na gửi gắm ước vọng bình yên, no đủ

Lễ cầu an của người Ba Na gửi gắm ước vọng bình yên, no đủ

Lễ cầu an của đồng bào Ba Na ở Tây Nguyên là nghi lễ truyền thống, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình yên, mùa màng bội thu. Được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lễ hội còn là dịp gắn kết cộng đồng, trao truyền phong tục, cồng chiêng, điệu xoang và giá trị văn hóa đặc sắc.