Lữ đoàn Phòng không 71 sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời TP Hồ Chí Minh

Đóng quân trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thời gian qua, Lữ đoàn Phòng không 71, Quân đoàn 4 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời ngoại ô của Thành phố Hồ Chí Minh.

Quán triệt phương châm tư tưởng chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, đó là: 1 tập trung, 2 thường xuyên, 3 khâu đột phá, 4 cùng chủ động, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 71 đã có nhiều biện pháp lãnh đạo đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Lữ đoàn luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ TP Hồ Chí Minh, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. 

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Lữ đoàn Phòng không 71 luôn coi trọng việc cụ thể hóa Nghị quyết thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua để thúc đẩy các hoạt động đi vào nề nếp, mang tính đột phá cao. 

Chú thích ảnh
Kíp chiến sĩ Đại đội 104, Tiểu đoàn 12 quan sát mục tiêu để thông báo tới trận địa pháo 57 trong buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đại đội 104, Tiểu đoàn 12 đo cự ly mục tiêu để thông báo tới trận địa pháo 57 trong buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Nạp đạn vào pháo 57 trong buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Đại đội 104, Tiểu đoàn 12. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đại đội 104, Tiểu đoàn 12 quan sát mục tiêu, ngắm bắn tại trận địa pháo 57 trong buổi huấn luyện. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của kíp pháo 57. Ảnh: Trọng Đức

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Phó Lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 71 cho biết: Quán triệt tinh thần của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, thời gian qua, Lữ đoàn Phòng không 71 đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc trong công tác huấn luyện. 

Quán triệt tinh thần của Bộ Quốc phòng về tăng cường huấn luyện ban đêm, Lữ đoàn Phòng không 71 đã triển khai cho cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc các quy định về huấn luyện, đặc biệt đối với nhiệm vụ huấn luyện đêm. Lữ đoàn đã triển khai thực hiện 8 buổi/tháng, mỗi tuần thực hiện hai đêm. Thời gian huấn luyện từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, trong đó tập trung vào huấn luyện nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, thao tác, hiệp đồng giữa pháo thủ, trắc thủ, hiệp đồng khẩu đội, đại đội trong điều kiện hạn chế về tầm nhìn, quan sát ban đêm.

"Đặc biệt công tác hiệp đồng rất quan trọng đối với lực lượng phòng không để chủ động đánh địch không kể ngày hay đêm, không kể thời tiết", Thượng tá Nguyễn Xuân Linh khẳng định.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, nâng cao chất lượng huấn luyện ban đêm là góp phần nâng cao khả năng chiến đấu của đơn vị mọi lúc, mọi nơi, mọi điều kiện hoàn cảnh. Bên cạnh đó, kết hợp thực hiện cơ động nhanh vào ban đêm để đảm bảo nâng cao trình độ pháo thủ, trắc thủ, lái xe thực hiện được nhịp nhàng, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. 

Trong công tác tổ chức diễn tập, bên cạnh việc duy trì tốt nề nếp huấn luyện trong hội thi, hội thao nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho đơn vị; hằng năm, Lữ đoàn luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Tư lệnh Quân đoàn về tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ lần một vào tháng 6 và diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ lần hai có bắn đạn thật.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đại đội 104, Tiểu đoàn 12 quan sát mục tiêu sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Kíp chiến sĩ pháo 57 Đại đội 104, Tiểu đoàn 12 vào trận địa. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Quan sát mục tiêu sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Phó Lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 71 rút kinh nghiệm với các chiến sĩ Đại đội 104, Tiểu đoàn 12 sau buổi huấn luyện. Ảnh: Trọng Đức
Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Phó Lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 71 rút kinh nghiệm với các chiến sĩ Đại đội 104, Tiểu đoàn 12 sau buổi huấn luyện. Ảnh: Trọng Đức

Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 cho biết: Qua theo dõi của Quân đoàn, hàng năm Lữ đoàn Phòng không 71 đã thực hiện nhiệm vụ diễn tập có bắn đạn thật đều đạt kết quả tốt. 

Đối với thời gian huấn luyện thực hành và huấn luyện mô phỏng, trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Lữ đoàn Phòng không 71 đã xác định huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu sát tình huống chiến đấu, sát với nhiệm vụ và đối tượng, địa bàn tác chiến của bộ đội phòng không. Trong đó huấn luyện lấy thực hành làm chính, thời gian huấn luyện thực hành chiếm từ 75 - 80% thời gian huấn luyện.

Quá trình huấn luyện mô phỏng, Lữ đoàn Phòng không 71 đã áp dụng đưa lên máy trình chiếu kết hợp huấn luyện ứng dụng, bám sát mục tiêu huấn luyện. Tận dụng đường bay hàng không dân dụng ở Sân bay Tân Sơn Nhất có máy bay lên xuống trong phạm vi vùng trời đơn vị quản lý, Lữ đoàn Phòng không 71 đã cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập bám sát mục tiêu, bắt mục tiêu để rèn luyện tính thực tiễn ứng dụng cao. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh cho biết, từ phong trào thi đua quyết thắng, huấn luyện giỏi, mà từ năm 2011 đến năm 2016, Lữ đoàn Phòng không 71 đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị 5 năm liền huấn luyện giỏi. Các năm 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 Lữ đoàn tiếp tục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Đặc biệt năm 2022, đơn vị tham gia diễn tập chiến thuật và hội thi, hội thao có bắn đạn thật kết hợp với lực lượng Phòng không Lục quân, Phòng không nhân dân, Phòng không kiêm nhiệm, Bộ đội Biên phòng do Cục Phòng không Lục quân tổ chức, Lữ đoàn phòng không 71 đã dành được một giải nhì và 1 giải ba và được Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân tặng bằng khen.

Bài, video: Viết Tôn/Báo Tin tức
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại TP Hồ Chí Minh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 1/9, Quân đoàn 4 đã phối hợp với 10 Bệnh viện quận, huyện của TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine mũi 2 phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đang tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN