Học sinh Hà Nội hào hứng với lễ hội hoa anh đào Nhật Bản

Ngày 23/3, học sinh Hà Nội đã được trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản thông qua lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản.

Chương trình do Hệ thống Giáo dục Everest tổ chức với mục đích xúc tiến chương trình dạy và học tiếng Nhật, tạo cơ hội cho phụ huynh, học sinh và những người yêu mến đất nước, văn hóa Nhật Bản tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc của Nhật Bản.  

Đây cũng là dịp giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản cho học sinh tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2024).

Tại đây, học sinh không chỉ được trải nghiệm mặc kimono, biểu diễn các tiết mục giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt – Nhật, mà còn tham gia vào các hoạt động mang đặc trưng của Nhật Bản như: Thư pháp, du lịch, sách truyện; cùng thưởng thức trà đạo, nghệ thuật cắm hoa Ikabena; nghệ thuật gấp giấy Origami...; nhiều trò chơi độc đáo hay những trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Nhật như: Kendama, Ohajiki, gắp gấu, Sumo...

Bên cạnh đó, các đầu bếp Nhật mang đến các món ăn mang tính biểu trưng của xứ sở Hoa Anh đào; khách tham dự và học sinh sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về văn hóa Nhật thông qua ẩm thực, triết lý ẩm thực, phép lịch sự trên bàn ăn... 

Năm nay, chương trình còn có sự tham gia của Liên đoàn bóng chày - Teeball Châu Á và Hội đồng Xúc tiến các hoạt động bóng chày của Thành phố Anan, tỉnh Tokushima, Nhật Bản. Môn thể thao đầy hấp dẫn mang tên Teeball sẽ được đưa vào giảng dạy trong trường thời gian tới.  

Đây là năm thứ hai nhà trường tổ chức sự kiện này. Ông Nghiêm Vũ Khải, Chủ tịch Hội đồng trường hy vọng lễ hội Hoa Anh đào Everest sẽ trở thành sự kiện thường niên với sự tham gia ngày càng nhiều của những người yêu văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản.  

Dưới đây là một số hình ảnh học sinh Hà Nội tham gia vào lễ hội Hoa Anh đào Everest đầy hào hứng: 

Chú thích ảnh
Đây là lần thứ hai Trường Everest tổ chức lễ hội Hoa Anh đào. 
Chú thích ảnh
Những tiết mục đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Lễ hội diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973  - 21/9/2024).
Chú thích ảnh
Kiếm đạo (Kendo), môn võ Nhật Bản chứa đựng đầy tính nghệ thuật.
Chú thích ảnh
Học sinh viết tên mình bằng tiếng Nhật theo hướng dẫn và tham gia trò chơi. 
Chú thích ảnh
Học sinh học cắm hoa Ikebana - tên gọi nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ thế kỷ thứ VII.
Chú thích ảnh
Học sinh trải nghiệm viết thư pháp. 

 

Lê Vân/Báo Tin tức
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc tại Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc tại Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024, ngày 13/1, tại Đảo hoa, xã Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ), Giải đua thuyền Kayak mở rộng, Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc đã diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN