Hé lộ khách sạn vũ trụ đầu tiên sẽ vào quỹ đạo từ 2025

Quá trình thi công khách sạn vũ trụ đầu tiên đang ở bước khởi động. Dự kiến công trình này sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của Trái Đất vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Phác thảo thiết kế khách sạn vũ trụ Voyager Station. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 1/3 đưa tin khách sạn vũ trụ mang tên Voyager Station do công ty OAC (Mỹ) phát triển. Voyager Station có thiết kế là một khối cầu lớn đường kính 61m, bao gồm nhiều nhà hàng, rạp phim, spa và phòng dành cho 400 khách.

Trên Voyager Station còn có các khoang phụ dự kiến sẽ được bán cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) dành cho nghiên cứu. OAC dự kiến công trình này đi vào hoạt động từ năm 2027.

 

Chú thích ảnh
Hành khách sẽ có cơ hội ngắm Trái Đất từ Voyager Station. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Trên Voyager Station có cả nhà hàng. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
 Sẽ có 24 bộ phận lưu trữ không khí, nước và năng lượng cung cấp cho khách sạn vũ trụ này. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Công trình dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
NASA và ESA có thể thực hiện nghiên cứu trên Voyager Station. Ảnh: Daily Mail

OAC chưa công bố chi phí xây dựng Voyager Station nhưng công ty này cho biết giá thành có thể được giảm nhờ các phương tiện phóng được tái sử dụng như tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 và tàu vũ trụ Starship.

Chi phí trung bình để phóng vật liệu lên vũ trụ là 8.000 USD/kg nhưng việc sử dụng Falcon 9 có thể khiến chi phí chỉ còn giảm xuống 2.000 USD/kg.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tỷ phú Mỹ bao trọn chuyến tàu SpaceX đầu tiên chở người thường lên vũ trụ
Tỷ phú Mỹ bao trọn chuyến tàu SpaceX đầu tiên chở người thường lên vũ trụ

Tỷ phú Mỹ Jared Issacman sẽ mua toàn bộ chỗ trên chuyến bay của SpaceX để đưa theo ba người cùng mình chu du vũ trụ vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN