Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Các điểm tham quan Hà Nội đông nghịt người

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình không đi du lịch xa mà chọn ở lại Thủ đô. Vì vậy, các điểm vui chơi như phố đi bộ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vườn thú Hà Nội… tấp nập người dân đến vui chơi.

Hình ảnh người dân Thủ đô  vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5:

Chú thích ảnh
Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, rất đông người đã chọn về đây tham quan, vui chơi trong dịp nghỉ lễ vừa qua.
Chú thích ảnh
Điểm bán vé của Làng luôn chật kín người xếp hàng.
Chú thích ảnh
Nhân viên bán vé Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bận rộn từ sớm.
Chú thích ảnh
Hàng chục xe điện chuyên chở khách tham quan Làng chạy hết công suất.
Chú thích ảnh
Du khách hào hứng cùng đồng bào các dân tộc tham gia các trò chơi.
Chú thích ảnh
Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có rất đông người dân đến cắm trại, tận hưởng bầu không khí trong lành dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Chú thích ảnh
Một số gia đình còn mang cả bếp than và các loại thực phẩm đến đây để tổ chức tiệc nướng.
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ cũng chọn Công viên Yên Sở để tụ tập, trò chuyện, vui chơi dịp nghỉ lễ.
Chú thích ảnh
Đây là khu vực cắm trại miễn phí nên ngày nghỉ lễ, lượng người đổ về rất đông.
Chú thích ảnh
Tương tự, Vườn thú Hà Nội đông nghịt người dân đến tham quan, vui chơi.
Chú thích ảnh
Các lối đi trong công viên chật cứng người.
Chú thích ảnh
Khu vực chuồng hươu, nai thu hút khách tham quan.
Chú thích ảnh
Dịp nghỉ lễ là thời điểm thích hợp để nhiều gia đình sum vầy, có thời gian quan tâm đến con cái.
Lê Phú/Báo Tin Tức
TP Hồ Chí Minh đón 950.000 lượt khách tham quan, vui chơi dịp lễ 30/4 và 1/5
TP Hồ Chí Minh đón 950.000 lượt khách tham quan, vui chơi dịp lễ 30/4 và 1/5

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 950.000 lượt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN