Đề phòng dịch cúm do virus Corona, người dân TP Hồ Chí Minh đeo khẩu trang khi di chuyển nơi đông người

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, người dân đi lại khu vực đông người như các bến xe, ga tàu và sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đều đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh lây lan cũng như bảo vệ sức khỏe bản thân.

Chú thích ảnh
Khu vực cửa đến ga trong nước, hầu hết người dân xuống sân bay đều đeo khẩu trang đề phòng dịch bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức ngày 31/1, tại các bến xe miền Đông, miền Tây, ga tàu và sân bay Tân Sơn Nhất, nơi tập trung đông người dân đi lại sau Tết Nguyên đán 2020, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Chú thích ảnh
Người dân đi tàu cũng đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch virus Corona.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hành khách từ khắp các tỉnh, thành đổ về bến xe miền Đông đều đeo khẩu trang trên xe cũng như khi xuống bến.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khi ngồi chờ trong bến xe, hành khách cũng đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng giám đốc Bến xe miền Đông, cho biết, người dân tập trung đổ về bến xe trong những ngày qua rất đông, có ngày lên đến khoảng 50.000 hành khách. “Trước tình hình diễn biến dịch bệnh của virus Corona gây ra, Bến xe miền Đông đã niêm yết, phát thanh cho hành khách và đơn vị vận tải phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời cấp khẩu trang, nước rửa tay sát trùng  cho cán bộ, công nhân viên”, ông Huy chia sẻ.

Chú thích ảnh
Một hành khách đeo khẩu trang khi mua vé xe.
Chú thích ảnh
Cả gia đình đều đeo khẩu trang khi ở bến xe.
Chú thích ảnh
Nhân viên bến xe cũng được trang bị khẩu trang để kiểm soát vé.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cửa đến ga trong nước rất đông người dân đứng, ngồi chờ người thân quay trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hầu hết mọi người từ người dân, hành khách cho đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng đều đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Người dân ngồi bên trong sân bay đều đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ được bố mẹ đeo khẩu trang phòng các bệnh truyền nhiễm nơi đông người.

Sân bay Tân Sơn Nhất là nơi có lượng hành khách đi lại trong nước và khách nước ngoài nhập cảnh vào rất đông nên công tác kiểm dịch ở đây hết sức quan trọng, theo đó hành khách từ đây về sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, công tác giám sát đo thân nhiệt cũng đã triển khai để kiểm soát, phòng ngừa tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Tăng cường giám sát hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất qua máy đo thân nhiệt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên sân bay cũng được trang bị khẩu trang để hướng dẫn người dân ra ngoài.

Chị Trần Thị Hoàng Phúc (ngụ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: Chúng ta phải biết tự bảo vệ bản thân trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, với dịch bệnh này khi đến những nơi đông người. Đeo khẩu trang vừa bảo vệ được sức khỏe, vừa phòng ngừa được các bệnh truyền nhiễm.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
'Muôn hình vạn trạng' lá chắn cản virus Corona của du khách Trung Quốc
'Muôn hình vạn trạng' lá chắn cản virus Corona của du khách Trung Quốc

Hành khách tại các sân bay Trung Quốc đang khoác lên mình mọi thứ từ chai nhựa, túi ni lông, mũ chụp đầu cho đến mũ bảo hiểm để ngăn bản thân bị nhiễm virus Corona chết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN