Đắk Nông thờ ơ lệnh đóng cửa rừng của chính phủ

Bất chấp lời tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên của Chính phủ, các đối tượng phá rừng ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) vẫn ngang nhiên tàn phá rừng tự nhiên nhằm khai thác gỗ và mở diện tích đất sản xuất, đất được rao bán công khai ngay trong diện tích đất rừng tự nhiên.

Nhiều diện tích rừng bị đốn hạ ngay xung quanh trạm quản lý bảo vệ rừng Đắk Mol, xe tải hàng chục tấn vận chuyển gỗ lậu vẫn “chui lọt” qua hai trạm quản lý bảo vệ rừng Đắk Mol và Đắk Tao để ra cửa rừng, mặc dù đây là tuyến đường duy nhất.


Hiện trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, tuy nhiên thời gian gần đây tốc độ tàn phá ngày càng lan rộng, khiến hàng trăm ha rừng bị tàn phá, tận diệt. Nguyên nhân do công tác quản lý thiếu trách nhiệm, bao che cấu kết cho hành vi phá rừng. Các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ nguyên nhân. 

Cây gỗ bị đốn hạ nằm ngổn ngang trong rừng thuộc quản lý của trạm Đắk Mol.

Diện tích lớn rừng bị đốt, phá ở trạm quản lý bảo vệ rừng Đắk Mol để lấy gỗ và chuyển đổi thành đất sản xuất.

Cây gỗ bị đốn hạ, cắt từng khúc tập kết chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển lên xe tải.

Cây gỗ có đường kính gốc gần 1 mét bị các đối tượng đốn hạ.

Tiếng cưa máy rền vang, những vạt rừng bị đốn hạ, cây đổ xuống ầm, cây gỗ được cắt khúc, xẻ hộp tập kết chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển ra cửa rừng.

Tối 24/8, tại đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua xã Quảng Thành, đoạn qua thị xã Gia Nghĩa, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra hành chính xe tải BKS 93C-005.00 và phát hiện trên xe chở hàng chục khối gỗ.


DG
3 lâm tặc phá rừng pơ mu tại Quảng Nam ra đầu thú
3 lâm tặc phá rừng pơ mu tại Quảng Nam ra đầu thú

Hiện đã có 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới thuộc xã La Dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra đầu thú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN