Cận cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội sẵn sàng cho đêm Giao thừa

Sáng 9/2 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), tại điểm bắn pháo hoa số 5 đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được rào chắn để đảm bảo an toàn cho công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Chú thích ảnh
Từ 5 giờ 20 phút sáng 30 Tết, hàng chục thùng pháo hoa đã được vận chuyển tới đảo Dừa.
Chú thích ảnh
Đây là điểm bắn pháo hoa số 5 của TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ quan theo dõi chỉ đạo và bộ phận thực hành bắn của 30 quận, huyện, thị xã.
Chú thích ảnh
Trung tá Trần Văn Thịnh, trợ lý tham mưu đang thực hiện liên kết từ thiết bị điều khiển đến giàn phun pháo. Mỗi thiết bị điều khiển sẽ đấu nối 45 quả pháo.
Chú thích ảnh
Nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân sẽ diễn ra 15 phút trong thời khắc Giao thừa. 
Chú thích ảnh
Trên mỗi quả pháo đều có ký hiệu và tên theo hình dáng bắn ra.
Chú thích ảnh
Năm nay, các trận địa tầm cao đều được kết hợp giữa đạn pháo hoa tầm cao với tầm thấp để tạo nên màn biểu diễn nghệ thuật ánh sáng đa dạng.

 

Chú thích ảnh
Trong lúc lắp pháo, các chiến sĩ phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn như: Không hút thuốc, không sử dụng điện thoại, bật lửa, các vật dụng tạo ra tia lửa điện...
Chú thích ảnh
Cán bộ kỹ thuật đang lắp đặt 600 quả tầm cao, 90 giàn tầm thấp, sẵn sàng cho thời khắc giao thừa.
Chú thích ảnh
Đại uý Phạm Quang Tường, Lữ đoàn 84, Cục tác chiến Điện tử đang kiểm tra hệ thống ra đa khống chế các thiết bị bay không người lái (flycam).
Chú thích ảnh
Tại mỗi trận địa pháo sẽ có từ 60 đến 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với dân quân, tự vệ, công an, y tế, môi trường, để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bắn pháo.
Chú thích ảnh
Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại 30 quận huyện. Kinh phí dự chi cho hoạt động bắn pháo hoa năm nay khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bảo vệ an toàn cho trận địa pháo hoa lớn nhất Hà Nội
Bảo vệ an toàn cho trận địa pháo hoa lớn nhất Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang khẩn trương triển khai nhiều phương án bảo vệ trận địa pháo hoa tại hồ Gươm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN