Bãi giữ xe 'quây' vỉa hè xung quanh bệnh viện, người dân bức xúc lo an toàn giao thông

Hầu hết vỉa hè của các tuyến đường xung quanh bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh bị chiếm dụng làm bãi giữ xe, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường, không đảm bảo an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Vỉa hè trước các bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh bị chiếm dụng làm bãi giữ xe.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, vỉa hè các tuyến đường như Thuận Kiều, Nguyễn Chí Thanh xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy (Phường 12, Quận 5); đường Đặng Thái Thân trước Bệnh viện Đại học Y Dược (Phường 11, Quận 5); đường Lý Thường Kiệt - Bà Triệu trước Bệnh viện Hùng Vương (Phường 12, Quận 5); đường Dương Quang Trung trước Bệnh viện Nhân Dân 115 (Phường 12, Quận 10); đường Thành Thái trước Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (Phường 15, Quận 10)... hầu như đều bị chiếm dụng làm bãi giữ xe máy, người đi bộ qua khu vực này phải đi xuống lòng đường.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vỉa hè xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy bị chiếm dụng làm bãi giữ xe.

Đặc biệt, phần vỉa hè trên đường Thuận Kiều, Nguyễn Chí Thanh, bên trong khung rào chắn bằng sắt xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy trước đây để dành cho người đi bộ, cho người dân đi khám chữa bệnh thì hiện tại đã bị chiếm dụng kinh doanh, làm bãi giữ xe máy, khiến nhiều người bức xúc.

Chú thích ảnh
Lối vào bãi giữ xe trên vỉa hè đường Dương Quang Trung.
Chú thích ảnh
Hàng rào vây vỉa hè làm bãi giữ xe.
Chú thích ảnh
Vỉa hè trên đường Dương Quang Trung, bên hông Bệnh viện Nhân Dân 115 (Phường 12, Quận 10) bị chiếm dụng làm bãi giữ xe.
Chú thích ảnh
Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhân Dân 115 phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè không còn lối đi.

Tương tự, phần vỉa hè trên đường Dương Quang Trung (bên hông Bệnh viện Nhân Dân 115) cũng bị rào chắn để làm bãi giữ xe máy, khiến nhiều người đi bộ phải đi xuống lòng đường, nguy cơ bị phương tiện lưu thông va quẹt bất cứ lúc nào.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vỉa hè trên đường Đặng Thái Thân (Phường 11, Quận 5) bên hông Bệnh viện Đại học Y Dược cũng bị chiếm dụng làm bãi giữ xe.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những bãi trông giữ xe máy trên vỉa hè này không thuộc của bệnh viện, mỗi khu vực vỉa hè đều có những nhóm người nhận trông giữ xe với giá từ 4.000 - 10.000 đồng/lần và phải lấy xe trước 5 giờ chiều.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phần vỉa hè xung quanh Bệnh viện Hùng Hương trên đường Lý Thường Kiệt - Bà Triệu (Phường 12, Quận 5) cũng chị chiếm dụng làm bãi giữ xe, người dân phải đi xuống lòng đường.

Anh Dương Tứ Danh (quận Bình Tân) chở người thân đến Bệnh viện Đại học Y Dược khám bệnh bức xúc: "Phần vỉa hè trên đường Đặng Thái Thân dành cho người đi bộ đã bị một nhóm người chiếm dụng làm bãi giữ xe cho người dân đi khám bệnh, nhiều khi dựng cả xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và đẩy người đi bộ xuống dưới lòng đường rất nguy hiểm”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vỉa hè trước cổng Bệnh viện đa khoa Bưu Điện (Phường 15, Quận 10) trên đường Thành Thái bị chiếm dụng làm bãi giữ xe.
Chú thích ảnh
Cây ATM bị xe máy chiếm hết lối vào.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Phong tỏa đường, cảnh sát PCCC dùng xe thang để bắt tổ ong vò vẽ dài gần 1m
Phong tỏa đường, cảnh sát PCCC dùng xe thang để bắt tổ ong vò vẽ dài gần 1m

Một tổ ong vò vẽ dài gần 1m trên cây xanh trước rạp phim Galaxy và cổng trường THCS Nguyễn Du (đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1) đã được lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh dùng xe thang đưa xuống đất để tiêu huỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN