68 năm Thầy thuốc Việt Nam thực hiện lời Bác dạy 'Lương y phải như từ mẫu'

Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đến Hội nghị cán bộ ngành y tế để tuyên dương những thành tích của các y bác sĩ trong công tác chữa bệnh cứu người. Ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 39/HĐBT, lấy ngày 27/2 hàng năm làm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Từ đó, ngày 27/2 trở thành ngày truyền thống của ngành Y tế, là ngày để toàn xã hội bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những “chiến sĩ áo trắng”, cũng là dịp để những người thầy thuốc suy nghĩ, không ngừng học tập và tu dưỡng, tận tuỵ, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, xứng đáng với sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y phải như từ mẫu.

Chú thích ảnh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng một nền y học Việt Nam vững mạnh, trong đó hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam mẫu mực được Người đặc biệt quan tâm. Trong ảnh: Thăm Bệnh xá Vân Đình (Hà Tây cũ) ngày 20/4/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu”. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực gan và giải phẫu gan. Ông là tấm gương người thầy mẫu mực, trung thực, say mê khoa học, hết lòng yêu thương học trò, đã đào tạo một đội ngũ các thầy thuốc có y đức, giỏi chuyên môn. Ảnh: Nguyễn Chính/TTXVN
Chú thích ảnh
Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi – rubella tại các trường học trên địa bàn. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên Trung tâm y tế huyện Nho Quan (Ninh Bình) kiểm tra sức khỏe để tổ chức tiêm chủng cho trẻ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng trẻ em cho đồng bào dân tộc xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, chủ động chống dịch bệnh lúc thời tiết giao mùa. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh chăm sóc cặp song sinh đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (12/2021). Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Chú thích ảnh
Tháng 9/2020, Bệnh viện Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca phẫu thuật tim bắc cầu mạch vành không cần sử dụng máy tim phổi nhân tạo cho một bệnh nhân nam 60 tuổi. Đây là một trong những phẫu thuật tim đỉnh cao mới chỉ được thực hiện tại các trung tâm tim mạch lớn của Việt Nam và trên thế giới. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi trong 12 giờ đồng hồ, ngày 15/7/2020. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên tập phục hội chức năng cho trẻ bị khuyết tật vận động tại Bệnh biện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân bị đột quỵ não khi đang đánh bắt hải sản trên biển (3/2021). Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức 43 điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm cho người dân toàn phường (14/9/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên Trạm y tế phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người chưa tiêm đủ vacvine… nhằm giảm tỷ lên chuyển nặng, tỷ lệ tử vong, bảo vệ cho người dân (2/2022). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Để nhanh chóng bao phủ vaccine phòng COVID-19, hạn chế sự lây lan của dịch, các trung tâm y tế quận trên địa bàn Hà Nội tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người dân (8/2022). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Chăm sóc đối tượng người cao tuổi nhập viện ở Hà Nội do thời tiết thay đổi thất thường. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Tháng 2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Hà Nội chính thức hoạt động từ tháng 3/2022, là kết quả của sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; sự hỗ trợ của Chính phủ Ireland, Alive & Thrive và Newborns Việt Nam. Đến nay, ngân hàng Sữa Mẹ đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương được hưởng trọn vẹn lợi ích của sữa mẹ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Nữ bác sĩ hơn 20 năm bám bản ở vùng cao Sơn La
Nữ bác sĩ hơn 20 năm bám bản ở vùng cao Sơn La

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan đã rời quê hương, xa gia đình, lên xã vùng cao Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La phục vụ người dân hơn 20 năm qua với vai trò là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hồng Ngài. Không quản ngại mọi khó khăn, chị đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân ở đây mỗi khi đau ốm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN