Tịch thu tang vật khai thác thủy sản trái phép

Sáng 13/12, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm của 2 phương tiện sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Chú thích ảnh
Lực lượng tuần tra phát hiện phương tiện, tang vật khai thác thủy sản mang tính tận diệt. Ảnh: Hoàng Tá/TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 12/12, Đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp Đồn Biên phòng Tân Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Khi đến khu vực trên sông Gành Hào, tổ công tác phát hiện  2 tàu cá (BT- 7063-TS do ông Lê Văn Quấy (sinh năm 1976, ngụ ấp An Bình, xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 4 thuyền viên và tàu cá BT-91502-TS, do ông Lê Hùng Tiếng (sinh năm 1981, ngụ xã An Điền, tỉnh Vĩnh Long) trên tàu có thêm 4 thuyền viên có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra 2 tàu cá phát hiện trên tàu đang tàng trữ bộ công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Ngay sau đó, Tổ tuần tra lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật đưa về Đồn Biên phòng Gành Hào làm việc.

Qua làm việc, ông Quấy và ông Tiếng thừa nhận hành vi sử dụng bộ công cụ kích điện tự chế để khai thác thủy sản trái phép.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Gành Hào đưa tang vật về đồn xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hoàng Tá/TTXVN phát

Mới đây, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có phiên chất vấn những vấn đề “nóng” liên quan việc tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản... Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau cho rằng, tình trạng sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại và ngư cụ mang tính hủy diệt trong khai thác thủy sản vẫn diễn biến phức tạp, dù công tác tuyên truyền được triển khai nhiều trong thời gian qua. 

Theo ông Phạm Văn Thiều, thời gian qua, dù tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự, song một số người dân vẫn lén lút sử dụng xung điện, hóa chất để đánh bắt. Ông nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi là chính quyền cơ sở phải quản lý, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững để người dân không còn phụ thuộc vào phương thức khai thác tận diệt.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các địa phương “gần dân, sát dân”, rà soát, thống kê số người còn sử dụng xung điện để có giải pháp quản lý. Qua đây, ông kêu gọi người dân thay đổi tư duy, hướng tới sinh kế bền vững, gìn giữ môi trường và nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau.

Chanh Đa - Hoàng Tá (TTXVN)
Quảng Ninh đồng loạt vào cuộc chống khai thác thủy sản trái phép​
Quảng Ninh đồng loạt vào cuộc chống khai thác thủy sản trái phép​

Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai chiến dịch tổng lực, đồng bộ từ quản lý đội tàu đến tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhằm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) và hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, tạo nền tảng vững chắc cho các sở, ngành, địa phương đồng loạt vào cuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN