Một lán trại của vàng tặc bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: TTXVN phát
Tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các lực lượng chức năng có liên quan xây dựng phương án đánh sập toàn bộ các hầm lò này, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8.
Trước đó TTXVN đã đưa tin, tại các tiểu khu 582, 583 (xã Vĩnh Ô cũ) và 575H (xã Vĩnh Hà cũ), hoạt động khai thác vàng trái phép diễn biến rất phức tạp. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ 19 lán trại, thu giữ công cụ, đẩy đuổi các đối tượng và thiết lập 3 tổ chốt kiểm soát 24/24h tại các điểm nóng. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương duy trì việc tuần tra, giám sát thường xuyên. Nhờ vậy, tình trạng khai thác vàng trái phép được kiểm soát đáng kể, không phát sinh điểm nóng mới.
Để xử lý dứt điểm hoạt động khai thác vàng trái phép, tỉnh Quảng Trị giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án đánh sập toàn bộ các hầm lò trái phép này. Ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch và đang tổ chức thực hiện, dự kiến hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 25/8/2025.
Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết: Việc xử lý các hầm bằng biện pháp đánh sập là nhiệm vụ nguy hiểm, phức tạp, đòi hỏi phải khảo sát kỹ lưỡng từng hầm, đánh giá địa chất - môi trường - an toàn, sử dụng vật liệu nổ đúng quy trình và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên môn. Ngoài ra, việc xây dựng phương án, phân công lực lượng, bố trí phương tiện, huấn luyện an toàn… cần thời gian tổ chức thực hiện bài bản, đúng quy định. Đây là nguyên nhân trên khiến việc đánh sập các hầm khai thác vàng chưa thể tiến hành ngay.
Để hạn chế tình trạng khai thác vàng trái phép trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn tất việc phá hủy các hầm còn lại; đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn chặn tái diễn như kiểm soát rừng, ứng dụng thiết bị bay không người lái giám sát từ xa, duy trì các chốt kiểm soát, và tuyên truyền người dân không tiếp tay cho khai thác trái phép. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...