Phát hiện vụ vận chuyển bia Heineken và Corona không rõ nguồn gốc

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã phát hiện và tạm giữ vụ vận chuyển một lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chú thích ảnh
Vụ vận chuyển gần 150 thùng bia mang nhãn hàng Heineken và Corona không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý theo quy định. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 11/7, tại km 705 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Bình đã tiến hành dừng xe khách 74B - 003.21 do tài xế Phan Đức Thắng (sinh năm 1976, trú tại Phường 11, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang chở hàng của xe khách có chứa 110 thùng bia mang nhãn hàng Heineken và 36 thùng bia nhãn hàng Corona, do nước ngoài sản xuất nhưng không có nhãn hiệu phụ bằng tiếng Việt Nam. Uớc tính giá trị hàng hóa khoảng 100 triệu đồng.

Tại hiện trường, tài xế Phan Đức Thắng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tính pháp lý của các loại hàng hóa trên.

Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Bình đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 14/7, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Thanh Bình (sinh năm 1977, ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Đoàn Thanh Bình đã có 2 tiền án, tiền sự về hành vi kể trên.

Trước đó, ngày 13/7, Công an thành phố Tây Ninh tiếp nhận tin báo của ông Trần Văn Hiểu (sinh năm 1960, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh) bị trộm đột nhập vào nhà lấy nhiều tài sản có giá trị. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 13/7, bà Hách Thị Gấm (vợ ông Hiểu) thức dậy để đi làm thì phát hiện cửa phía sau nhà bị khoét một lỗ tròn lớn, gần chốt cửa và đồ vật trong nhà bị xáo trộn. Qua kiểm tra, vợ chồng ông Hiểu phát hiện bị mất trộm 2 điện thoại di động, 3 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng và gần 6 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng rà soát, xác minh về số đối tượng có tiền án, tiền sự đang lưu trú trên địa bàn xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

Qua rà soát, nghi vấn đối tượng Đoàn Thanh Bình hiện đang giữ vườn thuê ở khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Đoàn Thanh Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản của mình.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Võ Dung - Thanh Tân (TTXVN)
Điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật
Điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 13/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thị Hiền (sinh năm 1988, trú ở xóm 2, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN