Nữ thủ quỹ lĩnh 12 năm tù vì tham ô tài sản

Từ tháng 11/2005 đến tháng 6/2010, Võ Thị Huệ là thủ quỹ UBND xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt trên 900 triệu đồng.

Ngày 15/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo: Võ Thị Huệ (sinh năm 1959) 12 năm tù giam về tội “tham ô tài sản”; Lê Sỹ Bình (sinh năm 1962) và Nguyễn Hữu Hóa (sinh năm 1977), cùng trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc 12 tháng tù giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 11/2005 đến tháng 6/2010, Võ Thị Huệ là thủ quỹ UBND xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt trên 900 triệu đồng. Do không còn khả năng chi trả cho các hoạt động thường xuyên của xã và nộp tiền sử dụng đất của các hộ dân vào kho bạc nên Võ Thị Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 3/2015, sau khi bị bắt, Huệ thừa nhận đã lấy trên 900 triệu đồng nói trên để sử dụng cho mục đích cá nhân. Võ Thị Huệ dễ dàng tham ô tài sản là do Lê Sỹ Bình, nguyên Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (chủ tài khoản) và Nguyễn Hữu Hóa, nguyên kế toán xã Thuần Thiện buông lỏng quản lý. Đây là những người có trách nhiệm về quản lý ngân sách xã nhưng không tiến hành kiểm kê, để Huệ đặt két quỹ tiền mặt tại nhà riêng nên không phát hiện và ngăn chặn kịp thời được sự việc.


PV
Bắt giam nguyên Trưởng phòng Tài vụ tham ô hơn 7 tỷ đồng
Bắt giam nguyên Trưởng phòng Tài vụ tham ô hơn 7 tỷ đồng

Công an Cần Thơ khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Thị Hồng Yến - nguyên Trưởng phòng Tài vụ trường Cao đẳng Nghề - Du lịch Cần Thơ về hành vi "Tham ô" hơn 7,1 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN