Khởi tố 8 đối tượng cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2018

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết Giải bóng đá thế giới - World Cup 2018.

Trước đó, ngày 2/7, Công an huyện Bến Lức kiểm tra quán giải khát 122 ở ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, phát hiện 8 đối tượng tham gia cá độ bóng đá ăn tiền trước giờ diễn ra trận đấu giữa hai đội Brazil và Mexico. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 8,9 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6/2018, trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2018, Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1984), đăng ký thường trú tại ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền với các con bạc tại quán giải khát 122 do Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1985, đăng ký thường trú tại ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) làm chủ.

Khi con bạc có nhu cầu cá cược, Nhân cho tỷ lệ cá cược. Căn cứ vào tỷ lệ này, 5 con bạc tham gia cá cược trực tiếp với Nhân với số tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Tú còn trực tiếp cá cược với nhiều con bạc khác với số tiền từ 1 - 8 triệu đồng.

Thanh Bình (TTXVN)
Gia Lai triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng
Gia Lai triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 27 tỷ đồng trong dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN