Khởi tố 3 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Chiều 1/6, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” đối với 3 đối tượng.

Chú thích ảnh
Các đối tượng Lê Ngọc Đức, Nguyễn Ngọc Sơn và Bun Sok Vanh (từ trái qua) bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng gồm: Bun Sok Vanh (sinh năm 1985, ngụ ấp Kdol Chrum, xã Kampong Krasang, huyện Borei Chol Sar, tỉnh Takeo, Campuchia), Lê Ngọc Đức (sinh năm 1968, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang) và Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1970, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 26/5, Chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 10 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong phạm vi đảm nhiệm. Đến khu vực Mốc 263, cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 50m, thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. 

Tổ công tác lập tức truy đuổi, bắt được 1 đối tượng nữ, đối tượng nam lợi dụng đêm tối chạy thoát về bên kia biên giới. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng nữ khai tên Bun Sok Vanh được một người đàn ông tên Rươn (30 tuổi), ngụ cùng xã với Vanh thuê đón 1 người phụ nữ tại khu vực gần Mốc 263 để lấy tiền công 6 triệu đồng. Rươn cũng giao cho Vanh trực tiếp liên hệ với 2 đối tượng tên Lê Ngọc Đức và Nguyễn Ngọc Sơn để nhận người đưa sang biên giới.

Từ lời khai của Vanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với Công an xã Vĩnh Hội Đông tổ chức mật phục tại khu vực cầu Ranh Làng thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông. Đến 22 giờ 30 ngày 26/5, Tổ công tác đã phát hiện, kiểm tra 3 đối tượng gồm 2 nam, 1 nữ đi trên 2 xe mô tô có hành vi xuất cảnh trái phép. Các đối tượng gồm: Lê Ngọc Đức, Nguyễn Ngọc Sơn và Võ Nhật Thiên Kim (sinh năm 1997, ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Tổ công tác đã đưa các đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để điều tra, làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng, Võ Nhật Thiên Kim khai nhận do không có việc làm nên lên Facebook tìm việc thì được 1 phụ nữ tên Bi giới thiệu sang Campuchia làm việc tại 1 nhà hàng và chỉ đường xuất cảnh qua biên giới bằng đường mòn. Còn Bun Sok Vanh khai nhận có quen biết với Lê Ngọc Đức và Đức rủ Vanh đưa người từ Việt Nam qua Campuchia và ngược lại trong đường dây đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép của Rươn để nhận tiền công; mỗi lần đưa người qua lại, Vanh nhận 2 triệu đồng, Đức nhận 3 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Sơn khai được Lê Ngọc Đức thuê chở Kim từ bến xe Châu Đốc lên biên giới giao cho một phụ nữ người Campuchia để lấy 200.000 đồng tiền công...

Qua mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Nhật Thiên Kim về hành vi xuất cảnh trái phép, phạt tiền 4 triệu đồng thời bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú, An Giang đưa đi cách ly theo quy định.

* Ngày 1/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 21 triệu đồng về hành vi vượt biên trái phép, đưa đi cách ly đối với Ngô Thành Bào (25 tuổi, trú ở An Giang); Dương Văn Danh (34 tuổi) và Phan Văn Huy (33 tuổi), cùng trú tại Nghệ An.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Lào. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 31/5, tại khu vực chợ biên giới, cách Cột mốc 790 Việt Nam - Lào khoảng 400m về phía Việt Nam, đoạn thuộc thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Tổ tuần tra bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện 3 công dân có biểu hiện vượt biên trái phép. Tổ công tác đã bắt giữ 3 công dân để điều tra và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Bước đầu, cả 3 đối tượng khai đang đi bộ cắt rừng để xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới để làm thuê. Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy vụ việc không có các dấu hiệu tổ chức, giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài, qua lại biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 29/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Tổ tuần tra bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tất Dũng (sinh năm 1984, trú tại Hà Tĩnh) có hành vi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Dũng khai nhận, do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng không có việc làm nên đối tượng đã băng rừng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã thực hiện cách ly phòng dịch với tất cả đối tượng và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Sang - Khoa Chương (TTXVN)
Bắt giữ 167 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bắt giữ 167 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Chiều 1/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Lực lượng chức năng trên tuyên biên giới đã bắt giữ 167 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; trong đó, tuyến Việt Nam - Trung Quốc có 44 trường hợp, tuyến Việt Nam - Campuchia có 123 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN