Dùng xuồng máy đi trộm cắp tài sản

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Cần Thơ) vừa bắt quả tang hai đối tượng dùng xuồng gỗ gắn máy nổ đi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 2/2, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố Cần Thơ) đang tuần tra trên sông Hậu, thuộc thủy phận quận Bình Thủy, đã phát hiện hai đối tượng là Ngô Tấn Hùng (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi) cùng trú tại khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, dùng xuồng gỗ gắn máy nổ đi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng đang vận chuyển hàng hóa trộm được về khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, thì bị công an bắt quả tang.

Tiến hành kiểm tra chiếc xuồng, cơ quan chức năng đã thu giữ 14 bao thức ăn tổng hợp cho cá da trơn nặng 560 kg, 2 xà beng, 2 thanh sắt, đèn pin cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu làm việc, Hùng và Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Số thức ăn thủy sản trên được hai đối tượng trộm trên một ghe tải đang neo đậu trên sông Hậu thuộc khu vực phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Đối tượng Ngô Tấn Hùng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân quận Bình Thủy xử phạt 1 năm tù giam vào năm 2013.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Liêm (TTXVN)
Sơn La: Bắt đối tượng làm thuê đục két sắt, trộm tiền của chủ nhà
Sơn La: Bắt đối tượng làm thuê đục két sắt, trộm tiền của chủ nhà

Ngày 24/1, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ đối tượng Tòng Quang Trường (sinh năm 1999, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN