Cố tình đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Ngày 6/8, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tú (sinh năm 2002, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi cố tình đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ nhằm vượt qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Nguyễn Quang Tú. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 6/8, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Trường Đại học Thương Mại), thuộc phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một trường hợp đi từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy có dấu hiệu nghi vấn. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy, đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nguyễn Quang Tú không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng xe vào người đồng chí Nguyễn Duy Khánh.

Bị xe đâm bất ngờ, đồng chí Nguyễn Duy Khánh đã ngã xuống đường, nằm bất động và bị chảy máu ở đầu. Ngay sau đó, Tổ công tác cùng người dân đưa đồng chí Nguyễn Duy Khánh vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an). Qua trao đổi, bước đầu, các bác sỹ chuẩn đoán đồng chí Nguyễn Duy Khánh bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, đang nằm điều trị và được theo dõi tiếp.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Quang Tú khai nhận, do sợ bị chốt kiểm soát phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, dẫn đến sự việc trên. Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ

Chú thích ảnh
Lực lượng công an khống chế, áp giải Nguyễn Thanh Bình về trụ sở. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi), cùng ngụ Khóm 8, Phường 6, thành phố Trà Vinh, để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Trà Vinh, chiều 5/8, Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thanh Bình là anh em ruột đi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, nằm trên địa bàn Phường 6 để xin quà từ thiện. Vì không được cho quà, Nguyễn Thanh Tú có hành vi chửi bới, la lối, đạp đổ các bảng báo hiệu, gây mất an ninh trật tự.

Thiếu tá Cao Thành Đạt, cán bộ Công an Phường 6 đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực đã nhắc nhở, yêu cầu Tú và Bình ra khỏi khu vực Bệnh viện.

Chú thích ảnh
Công an lấy lời khai, lập biên bản đối với Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Tú không chấp hành, tiếp tục có lời lẽ thô tục, đe dọa dùng vũ lực đối với lực lượng Công an và cả hai anh em Tú và Bình xông tới tấn công Thiếu tá Cao Thành Đạt. Riêng Nguyễn Thanh Bình lấy đoạn cây sắt đánh Thiếu tá Cao Thành Đạt nhưng được mọi người ngăn cản, hỗ trợ khống chế bắt giữ. Tại trụ sở Công an, Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thanh Bình thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Thanh Tú là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xử phạt hành chính 2 đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật lên Facebook

Ngày 6/8, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh Phan Việt Phương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật lên facebook, với số tiền xử phạt mỗi đối tượng 5 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Minh Tr., sinh năm 1977, trú ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải đã cung cấp thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân “My Hoa Tu” (https://www.facebook.com/Myhoatu.56) với nội dung phê phán sai sự thật đối với lực lượng Công an.

Trường hợp thứ 2 là ông Lê Hoàng Th., sinh năm 1991, trú ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long đã cung cấp thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân “Út Điếc” (https://www.facebook.com/ProFile.Fhp? 10000597919943), với nội dung liên quan đến việc phân phát quà từ thiện của nhà hảo tâm vào khu cách ly dịch COVID-19, xúc phạm lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác phát quà.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng trên đã thừa nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên Facebook của mình.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng trên.

Nguyễn Thắng - Phúc Sơn - Thanh Hòa (TTXVN)
Bình Phước khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ
Bình Phước khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Chiều 4/8, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Duy, 30 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN