Bắt quả tang nhiều tàu đang hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (PC49) phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa và một số đơn vị chức năng tỉnh Đồng Nai tuần tra, bắt quả tang 3 tàu công suất lớn đang bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.

Lực lượng chức năng bắt giữ tàu công suất lớn đang chứa cát được bơm hút trái phép trên sông Đồng Nai.

Vào thời điểm rạng sáng cùng ngày, khi các đơn vị phối hợp tuần tra trên sông, phát hiện khoảng 10 đối tượng đang sử dụng các ống hút trên hai tàu nhỏ, bơm cát từ lòng sông lên một tàu lớn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng trên đã đánh chìm 2 tàu nhỏ xuống sông sau đó bơi vào bờ tẩu thoát. Tổ tuần tra đã bắt giữ tàu lớn với nhiều máy móc, thiết bị bơm hút cát cùng khoảng 70m3 cát trên khoang. Qua đấu tranh, chủ tàu chứa cát là ông Võ Văn Hùng (sinh năm 1972, quê tỉnh Tiền Giang) khai được một số đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh thuê đến khu vực trên để chở cát bơm từ sông lên đi tiêu thụ.

Đến chiều 27/7, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang trục vớt 2 tàu của các đối tượng bơm hút cát trái phép nhấn chìm xuống sông.

Thời gian qua, các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thường xuyên hoạt động bơm, hút cát vào ban đêm. Việc bơm hút cát dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông Đồng Nai.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)
Khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, người dân lao đao vì sạt lở
Khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, người dân lao đao vì sạt lở

Hàng chục hộ sống ở Cù lao Ba Xê, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rất lo lắng do tình trạng khai thác cát trái phép khiến ruộng vườn bị sạt lở, nhà có thể trôi xuống sông Đồng Nai bất cứ lúc nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN