Nạn mại dâm có xu hướng quay lại

Ngày 13/6, tại buổi tọa đàm “Công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi” do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cho biết: Tình hình mại dâm công cộng đang có xu hướng quay lại tại TP.HCM và Hà Nội. Hiện chưa có cơ sở để khẳng định tệ nạn này gia tăng, do thực hiện Nghị quyết số 24/2012/QH13 Cục đã đưa hơn 800 người bán dâm đang ở cơ sở chữa bệnh về hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, Cục đề nghị các địa phương tăng cường rà soát lại, để xử lý kịp thời hiện tượng này.


Đối với đề xuất của tỉnh Khánh Hòa và TP.HCM về quy hoạch khu dịch vụ nhạy cảm riêng biệt, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đang nghiên cứu, nhưng về chủ trương là không chấp nhận khu vực riêng về dịch vụ nhạy cảm liên quan đến mại dâm. Tuy nhiên do đề xuất của tỉnh Khánh Hòa và TP.HCM là khu dịch vụ, nên quyết định thuộc thẩm quyền của ngành khác.


Trong những tháng đầu năm, đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm đã thanh, kiểm tra gần 700 lượt cơ sở dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, phát hiện 258 cơ sở vi phạm, lập biên bản và phạt tiền 249 cơ sở với số tiền gần 2 tỷ đồng.

 

XC

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN