“Hái ra tiền” nhờ kinh doanh thú cưng

Nhu cầu “sắm” thú cưng để bầu bạn đang trở thành trào lưu. Nắm bắt nhu cầu này, rất nhiều người ở TP Hồ Chí Minh đã nhanh nhạy chuyển hướng kinh doanh thú cưng và được xem là nghề “dễ kiếm tiền”. Không những bán thú cưng, các dịch vụ như chăm sóc, chữa bệnh... cho thú cưng cũng phát triển mạnh.

Kiếm tiền triệu

Ban đầu chỉ nuôi chó, mèo như vật nuôi trong nhà, nhưng từ 3 năm nay, anh Phan Tư Khiên, nhà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), quyết định đầu tư gần 200 triệu đồng để kinh doanh. Tận dụng diện tích sân thượng lớn, anh thiết kế lại thành chuồng trại nuôi chó, mèo sinh sản để bán con. Với hơn 20 con chó giống Pug, Poodle và gần 10 con mèo Anh lông ngắn, mỗi tháng anh thu lãi gần 50 triệu đồng.

Cho lợi nhuận cao, kinh doanh thú cưng đang là sự lựa chọn chính hoặc làm thêm của nhiều người.


“Đối tượng mình hướng tới là các bạn học sinh, sinh viên và những người có thu nhập cao, yêu thích chó mèo. Hiện 3 giống thú cưng mình nuôi đang được thị trường đặc biệt ưa chuộng nhờ những đặc điểm: ít rụng lông, thông minh, thân thiện, dễ chăm sóc… Mặc dù giá không còn cao như 1-2 năm trước nhưng hiện giống chó Pug, mèo Anh lông ngắn vẫn bán được từ 4-7 triệu đồng/con, còn chó Poodle khoảng 7-14 triệu đồng/con”, anh Khiên bật mí.

Tương tự anh Khiên, hơn 10 năm nay, gia đình bác Tuấn (ở quận 8) cũng đã chuyển hướng chuyên kinh doanh chó sinh sản. Nhờ lợi thế xa trung tâm thành phố, diện tích sân vườn rộng rãi, bác đầu tư chuồng trại chuyên nuôi các loại giống chó lớn giữ nhà như: Becgie, Rottweiler… “Lúc bác mới về hưu, do con cái có gia đình riêng nên hai vợ chồng nhàn rỗi muốn kiếm cái gì đó làm. Mấy giống chó đó nhìn dữ tợn vậy nhưng cũng dễ nuôi lắm. Thức ăn cũng không kén lắm đâu, chủ yếu là xương gà, nội tạng động vật, rau củ nấu với loại gạo rẻ tiền nên không tốn nhiều chi phí. Giá bán cũng không đắt lắm, chỉ từ 5-10 triệu đồng/con nên thu hút nhiều người mua, đặc biệt ở các tỉnh hoặc khu vực ngoại thành”, bác Tuấn cho hay.

Với phong trào nuôi thú cưng làm bạn, hiện ở TP Hồ Chí Minh có rất nhiều khu vực, tuyến đường chuyên kinh doanh thú cưng náo nhiệt, sầm uất. Theo đó, khu vực chuyên bán chó, mèo, thỏ, hamster trên đường Lê Hồng Phong (quận 10); khu vực bán cá cảnh trên đường Nguyễn Thông (quận 3); khu bán chim trên đường Thành Thái và Tô Hiến Thành (quận 10)… Các tiểu thương tại những khu vực này cho biết, kinh doanh thú cưng những năm gần đây “ăn nên làm ra” do phong trào nuôi thú cưng, nhất là trong giới trẻ nở rộ. Việc làm ăn thuận lợi nên rất nhiều tiểu thương đang tìm kiếm mặt bằng mới mở thêm chi nhánh, đại lý phát triển công việc kinh doanh.

Nở rộ dịch vụ “ăn theo”

Bám theo phong trào nuôi thú cưng, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh các loại phụ kiện phục vụ nhu cầu làm đẹp, chăm sóc… thú cưng ra đời. Chỉ một đoạn chưa đầy 100m trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3) đã có hơn 5 cửa hàng chuyên bán quần áo, đồ chơi cho chó, mèo… Nhiều loại phụ kiện cho thú cưng có giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn thu hút người mua như: nhà vui chơi cho động vật nhỏ như mèo, sóc, chuột hamster có giá 2,6-3 triệu đồng/cái; tủ kính nuôi cá, tép, cua ma cà rồng cao nhất đến 10 triệu đồng/cái… Ngoài ra, những vật dụng nhỏ nhưng tối cần thiết cũng có giá từ 50.000-500.000 đồng/cái như: sữa tắm, quần áo, lược chải lông, nơ… Hầu hết các loại hàng hóa trên đều có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc những quốc gia vốn “tôn sùng” thú cưng ở: Mỹ, châu Âu… Theo các chủ cửa hàng, phụ kiện dành cho thú cưng phải ngộ nghĩnh, đồ mới nguyên, sạch sẽ, nguồn gốc rõ ràng mới được các khách hàng “vung tiền” chọn mua.

Không đi theo hướng kinh doanh phụ kiện, các dịch vụ chăm sóc thú cưng như: tắm gội, cắt tỉa lông, khám chữa bệnh… cũng đang làm hao tiền không ít cho các “thượng đế” yêu thích thú cưng. Tại những địa điểm như: Pet Care (quận 2, 7), Morden Pet Hospital (quận 7), New Pet Hospital (quận 1)… gói dịch vụ bao gồm: tắm, mát-xa, sấy lông, cắt móng chân, lấy ráy tai có giá khoảng 350.000-500.000 đồng/thú cưng. Riêng cắt tỉa, chăm sóc lông theo catalogue giá lên đến 1 triệu đồng/con. Còn dịch vụ lưu trú khách sạn cao cấp dành cho chó, mèo… như có máy lạnh, máy sát trùng, máy lọc, chuồng inox không gỉ nhập từ nước ngoài có giá phòng trung bình 200.000 đồng/ngày vẫn kín nhu cầu, đặc biệt dịp lễ, Tết. Ngoài ra, dịch vụ huấn luyện nội trú và tại nhà cho các loại chó lớn cũng đang hút khách và tùy theo thời gian, mục đích, kỹ năng… chi phí lên đến 15-20 triệu đồng/khóa.

“Chúng tôi đã cấp phép cho hơn 250 cơ sở dịch vụ liên quan đến thú cưng và con số này dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Rất khó khăn để quản lý loại hình dịch vụ này cho nên điều khách hàng phải quan tâm là cần tìm hiểu kỹ lưỡng và ràng buộc những điều khoản trong cam kết nhằm hạn chế các thiệt hại phát sinh hoặc gây bực dọc không cần thiết”, ông Huỳnh Tấn Phát, Chi cục phó Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Lê Nghĩa
Người Anh yêu thú cưng hơn... người thân
Người Anh yêu thú cưng hơn... người thân

Một cuộc điều tra mới đây ở Anh chỉ ra rằng 1/3 những người nuôi thú cưng ở nước này cho biết họ muốn đi du lịch với những con thú cưng của mình hơn là với những người thân trong gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN