Gặp gỡ 50 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của Trường Sa và Nhà giàn DK1

Chiều 3/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 50 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu đang sinh sống và công tác tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với đồng bào trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Thế Anh-TTXVN


Đây là chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu tổ quốc” thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình nhằm tạo điều kiện để đồng bào gặp gỡ, tìm hiểu về hoạt động bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc cũng như cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi “đầu sóng ngọn gió”.

Các cán bộ, chiến sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của nhân dân cả nước đối với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, chia sẻ với những khó khăn mà những cán bộ, chiến sĩ phải đương đầu. Theo Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, có hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa tham gia giao lưu.

Qua những buổi giao lưu này, các cán bộ, chiến sĩ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cảm nhận được tình cảm của chính quyền và nhân dân thành phố, trở thành động lực để họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Lê Ngọc Chung, Chính trị viên Nhà giàn DK1/20 giao lưu với các giới đồng bào thành phố tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Thế Anh-TTXVN


Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ, đùm bọc của cả nước, đặc biệt là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng và phát triển ở Nhà giàn DK1 24 năm qua.

Đại diện cho cán bộ, chiến sĩ của Nhà giàn DK1 tham gia chương trình giao lưu, Thượng úy Lê Ngọc Chung cảm ơn sự động viên, chia sẻ với những khó khăn của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Nhà giàn. “Thời gian qua, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã được cải thiện. Ở Nhà giàn DK1 đã có điện thắp sáng, nước sạch, phủ sóng mạng điện thoại di động. Điều này đã giúp chúng tôi cải thiện đời sống tinh thần rất nhiều, đặc biệt là giúp Nhà giàn gần gũi hơn với đất liền, từ đó cán bộ, chiến sĩ vững niềm tin, bảo vệ Tổ quốc” - Thượng úy Lê Ngọc Chung chia sẻ.

Đã nghe nói nhiều về Trường Sa và Nhà giàn DK1 qua báo chí, ông Mach Dares Samael, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn một lần được ra thăm Trường Sa. Ông và những đồng đạo của ông luôn cầu nguyện cho các chiến sĩ đang công tác và sinh sống ở quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vững tin, vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ thành phố phát động từ năm 2009 đã vận động các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ở thành phố đóng góp hơn 50 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, trong năm 2013, Ủy ban MTTQ thành phố đã tặng xe ca cho Trung tâm Huấn luyện 456; hỗ trợ nguồn nước ngọt cho các khu vực biển đảo, hỗ trợ việc học tập ở đảo Song Tử Tây,...

Từ nay đến hết ngày 7/12, Đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của Trường Sa và Nhà giàn DK1 sẽ có buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố; giao lưu với đoàn viên, thanh niên thành phố; đi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng...


Hứa Chung

Làm báo tường ở nhà giàn DK1
Làm báo tường ở nhà giàn DK1

Báo tường ở các nhà giàn DK1 là “miền đất” để cán bộ chiến sĩ “trút bầu tâm sự”, là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu của cán bộ chiến sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN