Ca sĩ bị bắt vì… để con ở nhà một mình

Dù cậu bé không gặp phải nguy hiểm, nhưng do chưa đến 16 tuổi mà phải ở nhà một mình, cho nên cha của cậu đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chu Tiểu Sinh và cậu con trai. Ảnh: Internet


Ngày 3/6, ca sĩ Chu Tiểu Sinh, nghệ danh là Dominic, đã bị cảnh sát bắt về đồn vì tình nghi ngược đãi hoặc bỏ mặc trẻ em mà không có người giám hộ.
Trước đó, hàng xóm của Chu Tiểu Sinh ở khu Happy Valley phát hiện con trai của Chu Tiểu Sinh ra khỏi nhà một mình, mà bên trong căn hộ lại không có ai. Lo lắng cậu bé mới 13 tuổi có thể xảy ra chuyện, người hàng xóm tốt bụng đã gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu giúp đỡ.


Khi cảnh sát tới nơi, cậu bé đã trở về nhà, không bị thương cũng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng các nhân viên chấp pháp vẫn quyết định bắt Chu Tiểu Sinh ngay khi anh này vừa trở về nhà từ một chuyến công tác.


Tờ Sky Post của Hong Kong ngày 4/6 cho hay sau khi hợp tác điều tra với cảnh sát và đóng tiền bảo lãnh, Chu Tiểu Sinh đã được thả, nhưng tới thượng tuần tháng 7 sẽ phải ra trình diện.


Theo luật pháp Hồng Công, tội “ngược đãi hoặc bỏ mặc trẻ em được giao giám hộ” có thể chịu án phạt tối đa là 10 năm tù giam.


Thành Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN