6 người chết ngạt trong bồn chứa dầu cá

Liên quan vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ngày 4/9 tại Nhà máy tinh luyện dầu IDI của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI tại Cụm công nghiệp Vàm Cống, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), làm 6 người chết, ngày 5/9, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Trước đó, Huyện ủy, UBND huyện Lấp Vò cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phối hợp vận động kinh phí hỗ trợ kịp thời mỗi gia đình nạn nhân là 3 triệu đồng. Đại diện Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI đã đến chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi người chết 100 triệu đồng.

Bồn chứa mỡ cá mà các nạn nhân tử nạn bên trong. Ảnh: vnexpress


Vụ tai nạn lao động đã làm 6 người tử vong, gồm: Mai Hữu Tôn, Giám đốc nhà máy (31 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp); Triệu Bá Trà, Phó Giám đốc nhà máy (39 tuổi, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ); Lâm Thanh Phong, nhân viên (35 tuổi, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp); Trần Tấn Lợi, nhân viên (27 tuổi ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Đồng Tháp); Lê Đình Thái, nhân viên (27 tuổi, ngụ xã Xuân Bình, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa); Lê Xuân Thuận, nhân viên (20 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Riêng công nhân tham gia cứu nạn là anh Đặng Văn An (sinh năm 1985, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cũng bị bất tỉnh nhưng sau khi cấp cứu đã qua khỏi cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò.

Tai nạn lao động xảy ra khi Ban giám đốc cùng một số nhân viên tiến hành mở nắp bồn chứa dầu lấy mẫu để kiểm nghiệm. Trong khi anh Lâm Thanh Phong, nhân viên nhà máy, thực hiện công việc lấy mẫu mỡ cá, do bồn thiếu khí oxy nên anh Phong bị ngạt rơi vào bồn, nạn nhân tiếp theo phát hiện dùng tay kéo lên nhưng cũng bị ngạt và rơi vào bồn. Sự cố trên khiến 6 người đều bị ngạt và ngã rơi vào bồn.

Khi sự cố xảy ra, công nhân bên ngoài phát hiện, tiến hành đập bồn, nhanh chóng vớt các nạn nhân và khẩn trương đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò, nhưng cả 6 nạn nhân đều đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Tai nạn xảy ra khi nhà máy đang ngưng hoạt động. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nạn nhân bị ngạt khi rơi vào môi trường dầu bên trong bồn chứa. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập chứng cứ tìm nguyên nhân vụ việc.


Nguyễn Văn Thi




Ngạt khí độc, 3 công nhân tử vong
Ngạt khí độc, 3 công nhân tử vong

Anh Chi xuống bồn chứa bột giấy để lau chùi thì bị ngạt khí độc nên đã cố sức kêu cứu. Hai công nhân khác đứng gần nghe tiếng kêu đã nhảy xuống bồn chứa nhằm cứu anh Chi. Đáng tiếc là không những không cứu được nạn nhân mà ngược lại, hai công nhân này cũng bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN