Trao giải cho 10 ca khúc xuất sắc về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào năm 2017.

Cuộc thi lần này không có giải Nhất, chỉ có 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã trao tặng 3 giải Nhì cho các tác giả, tác phẩm: “Việt - Lào biên giới Xa-ma-khi” (tác giả Phan Văn Minh, Quảng Nam); “Thắm tình Việt – Lào” (Thái Dương, Thái Bình) và “Mãi xanh tươi tình hữu nghị Việt – Lào” (Văn Thành Nho – Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Ban tổ chức: Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 ca khúc gửi tới dự thi ở các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng của các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên. Hầu hết các ca khúc dự thi đã khai thác một cách cơ bản các khía cạnh, tình cảm khác nhau về tình hữu nghị Việt – Lào truyền thống.

Qua đó khơi dậy truyền thống vẻ vang, củng cố, vun đắp tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc Việt – Lào; bổ sung nguồn tư liệu quý báu vào kho tàng di sản văn hóa 2 nước, tạo động lực quan trọng để phát triển mối quan hệ Việt – Lào trong giai đoạn mới.

Về chuyên môn, đa số ca khúc dự thi khai thác chất liệu âm nhạc dân gian của 2 nước. Cũng có những ca khúc sử dụng chất liệu âm nhạc vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ nhưng thành công hơn cả phải kể đến các tác phẩm có sự kết hợp nhuần nhuyễn chất liệu âm nhạc của cả 2 nước, hòa quện bằng những cung, quãng đặc trưng trên nền tiết tấu hiện đại.

Bên cạnh âm nhạc, phần ca từ cũng đóng góp vào sự thành công của ca khúc. Câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây hơn 50 năm “Việt – Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà – Cửu Long” được rất nhiều tác giả sử dụng. Ngoài ra còn có những cụm từ được các tác giả sử dụng nhiều như: "Xa-ma-khi", "điệu Lâm vông", "hoa Chăm pa", "biên giới"...


Từ hơn 100 ca khúc gửi về dự thi, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 35 ca khúc vào vòng hai, sau đó tiếp tục chọn 22 ca khúc vào chung kết, từ đó chọn ra 10 ca khúc xuất sắc nhất trao giải thưởng.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về tình hữu nghị Việt Nam – Lào là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm ngày kí hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 nước ( 18/7/1977 – 18/7/2017)…

Thanh Giang (TTXVN)
Vun đắp quan hệ hữu nghị  đặc biệt Việt - Lào
Vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Trước thềm chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (24 - 26/11/2016), đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc trao đổi với báo giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN