Tìm thấy kiệt tác tranh cổ Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một bức tranh cổ của danh họa Kitagawa Utamaro hoàn thành hồi đầu thế kỷ 19 đã được tìm thấy sau 66 năm thất lạc.

Bức tranh theo trường phái “ukiyo-e” có tựa đề “Fukagawa no Yuki” (Tuyết ở Fukagawa) là một trong bộ ba bức tranh nổi tiếng của danh hoạ Utamaro bên cạnh các bức về trăng và hoa. Bức tranh sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Okada ở thị trấn Hakone, tây nam Tokyo, từ ngày 4 - 30/6. Hai bức tranh khác liên quan đến chủ đề trăng và hoa thuộc về các bảo tàng ở Mỹ.

Bức tranh cổ có chiều cao khoảng 2m và rộng 3,4m, được cho là hoàn thành vào thời gian năm 1801 - 1804. Hoạ sĩ Utamaro qua đời năm 1806. Bức tranh mô tả các kỹ nữ quây quần bên bếp than và ngắm tuyết tại một nhà hàng truyền thống Nhật Bản. Lần cuối công chúng được chiêm ngưỡng kiệt tác này là buổi trưng bày ở một bách hoá tại quận Ginza thuộc Tokyo hồi năm 1948.

Nhà kinh doanh tác phẩm nghệ thuật cổ Seiichiro Teramoto, Phó Giám đốc Bảo tàng Okada, đã phát hiện tác phẩm vô giá này ở Nhật Bản vào tháng 2/2012 mà sau đó nó được khẳng định là bức tranh gốc của danh hoạ Utamaro.

Giám đốc Bảo tàng Yamato Bunkakan ở thành phố Nara, người thẩm định bức tranh và khẳng định tính xác thực của nó, cho biết: “Bức hoạ khổ lớn này có độ cân bằng hợp lý của các chất liệu. Nó có vẻ như là kiệt tác cuối cùng mà Utamaro đã dồn hết tâm sức để vẽ trước khi qua đời và đây thực sự là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của danh hoạ này”.


TTXVN/Tin tức
Tìm thấy bức chân dung Napoleon thất lạc 2 thế kỷ
Tìm thấy bức chân dung Napoleon thất lạc 2 thế kỷ

Bức chân dung vị Hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte của danh họa Jacques-Louis David bị thất lạc trong 2 thế kỷ qua, đã bất ngờ xuất hiện tại New York, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN