Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kết từ hàng vạn bông sen

Ngày 11/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết, bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hoa sen sắp được trưng bày tại chùa Đại Tuệ, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015).



Bức tranh có kích thước 4 x 6 m, được tạo thành từ hàng vạn bông sen hồng và sen trắng. Tranh được đặt trên bệ cao 1 m, thi công hoàn toàn bằng khung sắt để đảm bảo độ an toàn và bền vững của công trình. Bức tranh được đặt tại vị trí trang trọng tại chùa Đại Tuệ, trên đỉnh núi thiêng Đại Huệ, thuộc huyện Nam Đàn (quê Bác) để du khách chiêm ngưỡng từ ngày 17/5. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 và Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu nguyện quốc thái dân an. Bức tranh này cũng sẽ được Liên minh Kỷ lục Thế giới chính thức công nhận đạt Kỷ lục lớn nhất thế giới trong ngày 17/5.

Ngày 18/5, tại chùa Đảo Ngư và Quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò, Nghệ An cũng sẽ diễn ra Đàn lễ cầu nguyện hòa bình và âm siêu dương thái, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng phối hợp tổ chức. Trong dịp này, nhân dân và khách thập phương sẽ được tham dự lễ cung nghinh pho tượng Đức Phật mẫu Đại Tuệ bằng ngọc Thạch anh Việt Nam, với chiều cao 2,2 m và nặng 3 tấn.

Mỹ Bình
Tấm gương Hồ Chí Minh - Rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ
Tấm gương Hồ Chí Minh - Rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong sạch như một mối quan tâm hàng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN