Bé gái bị máy nước mía cuốn lóc 2/3 da đầu xuất viện

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, người phát ngôn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bé gái Huỳnh Như Ý (12 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) - nạn nhân bị máy ép nước mía cuốn lóc hết 2/3 da đầu xảy ra ngày 23/3 đã bình phục và xuất viện vào ngày 3/4. 


Bé Huỳnh Như Ý trong thời gian đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Internet.


Trước khi xuất viện, các bác sĩ thăm khám vết thương cho biết, sau gần 2 tuần tích cực điều trị, mảnh da đầu được tái ghép phục hồi rất tốt, phần da này ấm, hồng hào và tóc có dấu hiệu mọc trở lại. Bé đã ăn uống, giao tiếp hoàn toàn bình thường. Trường hợp của bé rất phức tạp vì mảnh da đầu bị lóc rời rất lớn, rộng từ trên vành tai trái đến phần đỉnh đầu phải, các mạch máu ở đây rất nhỏ. 


Ngày 23/3, trong lúc đang phụ cô ruột ép nước mía bán, do bất cẩn, Như Ý đã để mái tóc dài của em bị máy ép nước mía cuốn vào. Bé Huỳnh Như Ý mồ côi, sống với bà nội, gia cảnh rất khó khăn.


Quá trình điều trị, Như Ý đã được trên 100 tổ chức, cá nhân quan tâm thăm hỏi, chia sẻ và đóng góp ủng hộ số tiền trên 300 triệu đồng. Số tiền này đã chi trả một phần vào viện phí (khoảng 50 triệu), còn lại được gia đình gửi vào ngân hàng để tiếp tục chăm lo cho Như Ý sau này.



TTXVN/Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN