Trung Quốc lập một loạt trang web chống tham nhũng

Ngày 19/4, các mạng truyền thông trực tuyến lớn ở Trung Quốc đã đồng loạt mở trang web đặc biệt để tiếp nhận thông tin chống tham nhũng từ công chúng.

Các mạng trên bao gồm những trang web liên kết với Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo và Quang minh Nhật báo, cũng như những trang tin tức do các cổng thông tin Internet do Sina, Sohu và Netease điều hành.

Các trang tiếp nhận thông tin này xuất hiện nổi bật trên trang chủ của các mạng tin trên và có các liên kết dẫn tới với 5 trung tâm tiếp nhận thông tin trực tuyến. Người dùng Internet có thể sử dụng các trang đặc biệt này để cung cấp thông tin cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Ban Tổ chức Trung ương CPC, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Đất đai và Tài nguyên.

Ông Hà Tăng Khoa (He Zengke), nhà nghiên cứu tại Cục Biên soạn và Dịch thuật Trung ương, một đơn vị tham mưu của CPC, đánh giá việc lập ra các trang này chứng tỏ hoạt động tố cáo trên mạng đang ngày càng phổ biến. Các trang này sẽ giúp người dân vạch trần các hoạt động tham nhũng và phi pháp một cách có trình tự và hợp pháp.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN