Thủ tướng Singapore: Trung-Nhật có thể nổ ra xung đột

Trang tin của hãng Thông tân Trung ương Đài Loan (CNA) tối 16/3 dẫn phỏng vấn của tờ Washington Post đối với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng mặc dù Trung Quốc và Nhật Bản không cố ý gây xung đột với nhau, nhưng hai bên có thể đụng độ ở biển Hoa Đông gây ra tai nạn.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Lý Hiển Long nói Trung Quốc và Nhật Bản đều tồn tại tình cảm chủ nghĩa dân tộc, bất cứ bên nào đều không muốn lùi bước. Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long hi vọng hai nước sẽ không nổ ra xung đột cố ý hoặc làm căng thẳng leo thang.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Getty


Ông Lý Hiển Long phán đoán trong tương lai, biển Hoa Đông “có thể xảy ra chuyện”. Mặc dù Trung Quốc và Nhật Bản không cố ý gây ra xung đột, nhưng khi tàu thuyền và máy bay hai bên hoạt động quá gần nhau, tai nạn có thể xảy ra.

Năm 2012, khi thăm Trung Quốc, ông Lý Hiển Long từng biểu thị trong vấn đề Biển Đông, việc Trung Quốc thực hiện đàm phán song phương, nước này sẽ giành ưu thế. Tuy nhiên, nếu xem xét từ góc độ tình cảm và chiến lược khu vực, việc Trung Quốc làm như vậy sẽ khiến nước này "mất điểm".

Ông Lý Hiển Long cho rằng điều mà Trung Quốc quan tâm hiện nay không chỉ là vấn đề lãnh thổ, mà còn là danh tiếng trên toàn thế giới. Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của nhiều quốc gia Đông Nam Á, nhưng Mỹ vẫn rất quan trọng. Trong thời gian ngắn Trung Quốc không thể đuổi kịp Mỹ về năng lực đầu tư và năng lực khoa học kĩ thuật tại Đông Nam Á.

Cho dù Mỹ không phải là nước tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông và Biển Đông, nhưng từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, Hạm đội 7 của Mỹ vẫn hiện diện tại đây và là hạm đội mạnh nhất châu Á, khiến các nước phải kiềm chế trong xử lý tranh chấp lãnh thổ.

Khi nói về thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc, ông Lý Hiển Long cho rằng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ của họ. Tuy nhiên, khả năng linh hoạt của họ tới mức nào, Bắc Kinh sẽ trao đổi thỏa hiệp thế nào với các nước khác, thì vẫn cần phải nghe họ nói và nhìn họ làm.


Nam Khánh
Tàu hải giám Trung Quốc lại đến  gần quần đảo tranh chấp
Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần quần đảo tranh chấp

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 16/3 đã phát hiện 5 tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN