Mỹ: Hợp tác với Trung Quốc là cách tốt nhất giải quyết vấn đề Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 3/4 cho rằng những hành động gần đây của Triều Tiên là mối đe dọa đối với Mỹ và các nước đồng minh, đồng thời khẳng định hợp tác với Trung Quốc là cách tốt nhất để tháo gỡ mối đe dọa này.

Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên tại trường đại học Quốc phòng Mỹ với tư cách người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Hagel nhấn mạnh hành động của Triều Tiên trước tiên đe dọa tới các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, rồi tới các căn cứ và lãnh thổ của Mỹ như Guam, Hawaii và bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Binh sĩ CHDCND Triều Tiên thể hiện quyết tâm sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục đối phó với mối đe dọa này một cách nghiêm túc, trong đó có hoạt động tập trận chung với Hàn Quốc. Ông cũng cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp mới được bổ nhiệm của Trung Quốc, ông Thường Vạn Toàn, một trong các chủ đề được thảo luận cũng là vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Ông Hagel khẳng định giữa Mỹ và Trung Quốc có nhiều sự khác biệt, nhưng cả hai bên cùng có những mối quan tâm chung và là nền tảng cho sự hợp tác, trong đó có vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc chắc chắn không muốn tình hình vốn phức tạp trở nên xấu hơn nữa. Mỹ và các đồng minh của Mỹ cũng không muốn điều này xảy ra.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel đã gặp tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Yung Byung-se tại Lầu Năm Góc, và trong cuộc gặp ông đã tái khẳng định những cam kết bảo vệ và răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, ông Hagel cũng nhấn mạnh cần giữ thái độ thận trọng trong thời điểm căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai quan chức hàng đầu này cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của các nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm hạn chế Triều Tiên đạt được tiến bộ trong chương trình tên lửa và hạt nhân. Theo ông Hagel, những nỗ lực ngoại giao là nền tảng cơ sở để khuyến khích Triều Triều trở lại lộ trình hòa bình.

Trong khi đó, Nhà Trắng cùng ngày đã yêu cầu Triều Tiên chấm dứt đe dọa sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thông qua kế hoạch tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu của Mỹ. Nữ phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Caitlin Hayden nêu rõ tuyên bố của Triều Tiên phê chuẩn kế hoạch tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ một lần nữa là những đe dọa vô ích và không mang tính xây dựng. Và Triều Tiên cần chấm dứt những lời đe dọa khiêu khích đó và thay vào đó nên tập trung tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của nước này.

Tháng trước, Triều Tiên đã dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ, và tuần trước Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ra lệnh cho các đơn vị tên lửa chiến lược trong tình trạng trực chiến nhằm vào lãnh thổ cũng như các căn cứ của Mỹ tại đảo Guam và Hawaii.

Trong một diễn biến khác, Lầu Năm Góc ngày 3/4 cho biết Mỹ sắp triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung di động (THAAD) để bảo vệ các căn cứ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Thông tin về việc hệ thống THAAD sẽ được triển khai trong những tuần tới được phát đi sau khi hai tàu khu trục lớp Aegis được triển khai tới Tây Thái Bình Dương để ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào của Triều Tiên nhằm vào Mỹ hay các đồng minh của Mỹ.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên phê chuẩn quyết định đáp trả quân sự chống Mỹ
Triều Tiên phê chuẩn quyết định đáp trả quân sự chống Mỹ

Triều Tiên tuyên bố có thể đáp trả quân sự mạnh mẽ chống lại Mỹ sau khi Washington có nhiều hành động khiêu khích trong những ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN