Liên minh ủng hộ cựu Tổng thống Morsi tiếp tục kêu gọi biểu tình

Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi - đã kêu gọi giới sinh viên tiến hành các cuộc biểu tình mang tên "Sinh viên thắp ngọn lửa cách mạng" trong ngày 13/12.

Trong một tuyên bố đăng tải ngày 12/12 trên trang web của đảng Tự do và Công lý - một nhánh chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) - NASL đã kêu gọi giới sinh viên tiếp tục xuống đường biểu tình nhằm "khôi phục các mục tiêu của sự kiện chính trị năm 2011".

Sinh viên xung đột với cảnh sát chống bạo động bên ngoài trường Đại học Cairo ngày 11/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoài ra NASL - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi, cũng chỉ trích việc dự thảo hiến pháp mới được thông qua là âm mưu của chính phủ lâm thời nhằm "vô hiệu hóa các thủ tục pháp lý".

Trước đó, hồi đầu tháng này, Ủy ban Sửa đổi hiến pháp của Ai Cập đã biểu quyết thông qua toàn bộ 247 điều khoản của dự thảo Hiến pháp cuối cùng, hoàn tất bước đầu tiên trong tiến trình chuyển tiếp chính trị sau cuộc chính biến ngày 3/7 vừa qua lật đổ chính quyền của Tổng thống Morsi. Tuy nhiên, NASL tuyên bố không công nhận lộ trình chuyển tiếp và sẽ tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp, dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 1/2014.

Cũng trong ngày 12/12, các nguồn tin an ninh ở Ai Cập cho biết cảnh sát chống bạo động nước này đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình thân Hồi giáo diễu hành gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Cairo.

Kể từ đầu tháng 9 tới nay, các sinh viên ủng hộ ông Morsi đã thường xuyên tổ chức biểu tình khắp cả nước, với phần đông là các sinh viên thuộc Đại học Al-Azhar của người Hồi giáo Sunni theo học.

Trong khi đó, trang web Ahram của nhà nước Ai Cập ngày 12/12 đưa tin các lực lượng an ninh nước này đã đột kích văn phòng kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar tại thủ đô Cairo, bắt giữ 11 công dân Qatar, trong đó có 4 sĩ quan, đồng thời thu giữ một số thiết bị truyền hình. Theo Ahram, nhà chức trách Ai Cập đã nhận được tin một số vũ khí được cất giấu bên trong văn phòng của Al-Jazeera, song trong cuộc đột kích, lực lượng an ninh không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào.

Tháng 9 vừa qua, một tòa án ở Cairo đã lệnh cho kênh Al-Jazeera tại Ai Cập và một số kênh Hồi giáo khác ngừng phát sóng vì cáo buộc các kênh này kích động tình trạng bất ổn quốc gia sau khi Quân đội Ai Cập phế truất Tổng thống Morsi.


TTXVN/Tin tức
Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị kết án tù

Tòa án quận Nasr City tại thủ đô Cairo đã tuyên phạt 2 năm tù giam đối với Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm Mohamed Ibrahim do không thực hiện một phán quyết của tòa án liên quan đến 2 cựu tù chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN