Israel xây dựng 296 nhà định cư tại Bờ Tây

Ngày 9/5, nhà chức trách Israel đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch xây dựng 296 nhà ở tại khu định cư Beit El gần thành phố Ramallah.

Khu tái định cư Beit El. Ảnh: timeofisrael.


Theo người phát ngôn cơ quan dân sự thuộc Bộ Quốc phòng Israel hiện quản lý Khu Bờ Tây, việc xây dựng nhà định cư trên được cơ quan này phê chuẩn trong kế hoạch thực hiện đền bù đối với những người định cư đã bị buộc phải rời khỏi Ulpana - một điểm định cư trái phép ở ngoại ô Beit El - hồi năm ngoái.

Quyết định trên của Israel được công bố chỉ hai ngày sau khi Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị đình chỉ hoạt động xây nhà định cư tại Bờ Tây, được cho là nhằm ủng hộ nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Phản ứng về động thái trên của Israel, trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Palestine, ông Saeb Erekat cho rằng kế hoạch xây nhà định cư mới này "thể hiện chính phủ Israel quyết hủy hoại tiến trình hòa bình".

Các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine bị đình trệ từ tháng 9/2010 do hoạt động xây nhà định cư của Israel, trong bối cảnh Palestine nỗ lực thành lập một nhà nước ở Dải Gaza và Bờ Tây với thủ đô là đông Jerusalem.


TTXVN/Tin tức


'Syria đủ sức đương đầu với Israel'
'Syria đủ sức đương đầu với Israel'

Tổng thống Assad tuyên bố Syria đủ khả năng đương đầu trước hành động xâm lược của Israel, đồng thời cho biết "các hành động xâm lược gần đây của Israel đã vạch trần mức độ đồng lõa giữa hành động chiếm đóng của Tel Aviv, các nước trong khu vực với phương Tây trong việc hậu thuẫn các sự kiện hiện nay tại Syria".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN