Bốn nhân viên LHQ bị bắt cóc tại Cao nguyên Golan

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết một nhóm vũ trang ngày 7/5 đã bắt cóc bốn nhân viên gìn giữ hòa bình người Philippines của Liên hợp quốc (LHQ) ở Cao nguyên Golan, khu vực đã bị tác động bởi cuộc xung đột leo thang tại Syria.

Hai mươi mốt nhân viên người Philippiné thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bị quân nổi dậy Syria bắt giữ trên cao nguyên Golan được trả tự do ngày 9/3/2013 sau hơn ba ngày bị giam. Ảnh: AFP-TTXVN.


Nữ phát ngôn viên Josephine Guerrero của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cho biết khi bị bắt cóc, bốn người trên đang đi tuần tra gần Al Jamlah thuộc khu vực ngừng bắn giữa Israel và Syria, nơi 21 nhân viên gìn giữ hòa bình người Philippines bị quân nổi dậy Syria bắt cóc hồi tháng 3.


Phái bộ giám sát ngừng bắn của LHQ (UNDOF), vốn đảm nhận sứ mệnh tại Cao nguyên Golan từ năm 1974, gồm hơn 1000 binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nhẹ. LHQ đã điều động thêm xe chở quân bọc thép, xe cứu thương và các trang thiết bị an ninh khác cho lực lượng này sau vụ bắt cóc hồi tháng 3.



TTXVN/Tin tức




21 binh sĩ LHQ tại Cao nguyên Golan được trả tự do
21 binh sĩ LHQ tại Cao nguyên Golan được trả tự do

Ngày 10/3, đại diện của Liên hợp quốc LHQ) tại Jordan đã chào đón sự trở về an toàn của 21 binh sĩ bị bắt cóc từ hôm 6/3 tại Cao nguyên Golan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN