Taliban tấn công tòa án Afghanistan, 44 người chết

Đã có ít nhất 44 người thiệt mạng trong vụ các tay súng Taliban ngày 3/4 tấn công một tòa án tại thị trấn Farah, miền Tây Afghanistan, để giải cứu các phiến quân đang bị xét xử. 


Hiện trường một vụ đánh bom liều chết do Taliban thực hiện ở thủ đô Kabul. (Ảnh minh họa)


Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish, 34 thường dân, 12 nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng, 91 người khác, phần lớn là dân thường, bị thương trong vụ tấn công đẫm máu này. Phía Taliban hiện mới chỉ có 9 tay súng bị tiêu diệt.


Đây là vụ tấn công gây thương vong cao nhất tại Afghanistan kể từ sau vụ đánh bom vào một nhà thờ Hồi giáo của người Shiite tại thủ đô Kabul hồi tháng 12/2011 làm 80 người thiệt mạng. 


Phong trào nổi dậy của Taliban ngày càng mạnh mẽ kể từ khi bị lật đổ hồi năm 2001. Phiến quân Taliban đã mở rộng phạm vi tấn công tới các vùng khác bên ngoài các sào huyệt chính ở miền Đông và Nam Afghanistan.


Trước thực tế này, dư luận trong và ngoài nước lo ngại rằng tình trạng bạo lực tại Afghanistan sẽ gia tăng sau khi các lực lượng chiến đấu của NATO rút khỏi vào cuối năm 2014 và các lực lượng sở tại sẽ tiếp quản trách nhiệm kiểm soát an ninh.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN