SEA Games 29: Các sân vận động đã sẵn sàng

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (hay còn gọi là SEA Games 29) sẽ được khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 19/8 tới.

Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, địa điểm chính cho SEA Games 2017.  (Nguồn: Wikinepia)

Đây là lần thứ 6 trong lịch sử, Malaysia được đăng cai sự kiện thể thao quan trọng nhất khu vực này. Năm lần trước đó là vào các năm 1965, 1971, 1977, 1989 và 2001. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 31/8, đúng dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh của Malaysia (1957-2017).

SEA Games 29 được tổ chức ở 5 sân vận động (SVĐ) là Bukit Jalil, Shah Alam, Selayang, UITM và UM Arena. Tất cả các SVĐ đều đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Nằm cách sân bay quốc tế Kuala Lumpur 49km, SVĐ quốc gia Bukit Jalil là một trong những sân vận động lớn và hiện đại nhất trên thế giới với 87.411 chỗ ngồi. Được khánh thành ngày 11/9/1996, nơi đây là địa điểm tổ chức chủ yếu của các môn thi đấu ngoài trời, đặc biệt là điền kinh. Trận Chung kết bóng đá nam (diễn ra vào lúc 20h45 ngày 29/8 -giờ Việt Nam) cũng sẽ được tổ chức ở đây nếu đội tuyển U22 Malaysia góp mặt tại vòng đấu cuối cùng này.

Trong khi đó, nếu U22 Malaysia không lọt vào trận Chung kết, SVĐ Shah Alam sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu cuối của môn bóng đá nam. Sân Shah Alam được khánh thành ngày 16/7/1994, có sức chứa 80.372 chỗ ngồi. SVĐ nằm cách sân bay quốc tế Kuala Lumpur 46km này sẽ là một trong hai "sân khấu" chính của môn bóng đá nam tại SEA Games 29, khi có tới 10 trận đấu tại vòng bảng và 1 trận Bán kết sẽ được tổ chức tại đây. Ngoài ra, SVĐ này còn có vinh dự sẽ là nơi khép lại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29.

Ở xa sân bay Kuala Lumpur nhất (77km) là SVĐ Selayang - có sức chứa 16.000 chỗ ngồi. Đây là nơi tổ chức 11 trận đấu tại vòng bảng môn bóng đá nam. Dự kiến, cũng sẽ có một trận Bán kết và trận tranh hạng Ba được tổ chức tại địa điểm thi đấu khánh thành hồi tháng 11/1999 này.
 
Có quy mô khiêm tốn hơn, SVĐ UITM - nằm gần SVĐ Shah Alam - là địa điểm tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nam, bóng đá nữ và một số môn khác như Cricket hay Rugby. Với số lượng chỗ ngồi khoảng 6.000, Ban tổ chức SEA Games 29 hy vọng khán đài ở SVĐ nằm cách sân bay Kuala Lumpur 52km này sẽ luôn chật kín.  


UM Arena là SVĐ nhỏ nhất trong số những địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games 29 với 1.000 chỗ ngồi. UM Arena là SVĐ thuộc trường Đại học Malaysia, nằm gần trung tâm Kuala Lumpur. SVĐ này thường là nơi diễn ra các giải đấu của học sinh, sinh viên ở Malaysia.

Tại SEA Games 2017, các vận động viên từ 11 quốc gia trong khu vực sẽ cùng tranh tài ở 38 môn với 405 nội dung thi đấu. Kỳ SEA Games này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu 32 môn, tuy nhiên việc tranh chấp huy chương với các đoàn khác được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, do các môn thế mạnh của Việt Nam không được đưa vào chương trình thi đấu như: Vật, Rowing, Canoeing… và một số nội dung trọng điểm bị khống chế như: Đấu kiếm, Boxing, Cử tạ. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này là phấn đấu đứng trong tốp đầu, đặc biệt là các môn sẽ thi đấu tại Olympic.


TTXVN/Báo Tin Tức
Trung Quốc rầm rập đưa tên lửa phòng không đến biên giới với Ấn Độ?
Trung Quốc rầm rập đưa tên lửa phòng không đến biên giới với Ấn Độ?

Nhiều người sử dụng mạng tại Trung Quốc đã chụp lại hình ảnh đoàn xe chở theo tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 của quân đội nước này đang rầm rập đi đến địa điểm được cho là Tây Tạng gần với biên giới Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN