Bất ngờ hàng phòng thủ Brazil

Vắng những cái tên như Neymar hay Lucas Moura trong danh sách tập trung đội tuyển Brazil khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhưng bộ ba nào có thể kết hợp tốt nhất cho hàng phòng thủ của Brazil lại được các chuyên gia tranh luận nhiều nhất trong nhiều tuần nay.


Thời gian này, một trong các chủ đề “nóng” khi đội bóng vàng xanh công bố danh sách tập trung đội tuyển là những ngôi sao nào tốt nhất để chơi ở vị trí hậu vệ trung tâm. Ba ngôi sao bao gồm Thiago Silva, David Luiz và Dante được xem là đại diện cho một thế hệ mới của đội tuyển Brazil có thể chơi tốt ở vị trí phòng ngự, vị trí thường xuyên gây thất vọng của người Brazil.


David Luiz đang trở thành chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự Brazil.


Bộ ba Silva-Luiz-Dante là một trường hợp đặc biệt. Trải qua hơn hai thập kỷ, các hậu vệ người Brazil luôn là những nỗi khát thèm của các CLB châu Âu. Ví dụ điển hình là Aldair tại Roma của Fabio Capello, Marcio Santos tại Ajax của Louis Van Gaal. Gần đây nhất là Lucio giành Champions League trong đội hình Inter Milan của Jose Mourinho đã phải trải qua những lớp học thực tế đầy tính kỷ luật khi gặp các đối thủ tầm cỡ Chelsea, Barcelona hay Bayern Munich.


Thế nhưng, số lượng hậu vệ Braxin chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong số hàng trăm cầu thủ xuất ngoại hàng năm của đất nước này. Theo báo cáo mới nhất về thị trường chuyển nhượng toàn cầu của FIFA, trong số 618 cầu thủ của quốc gia này đến với những nền bóng đá khác thì chỉ có 189 là hậu vệ trong khi tiền vệ và tiền đạo là 251 và 309 cầu thủ.


Thế nhưng, mức giá chuyển nhượng của các cầu thủ hậu vệ Braxin đủ để nói lên sự quan tâm của bóng đá châu Âu. Thiago trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi đầu quân từ AC Milan cho PSG với hợp đồng chuyển nhượng là 54,2 triệu đô la Mỹ. Hợp đồng mà Chelsea cũng đã phải trả cho Benfica tới 32,2 triệu đô la Mỹ để giành về David Luiz năm 2011 đến nay vẫn được xếp vào hạng chuyển nhượng đắt nhất cho vị trí trung vệ.


Trường hợp của Dante, mức giá của anh được tiết lộ chỉ vỏn vẹn 6,45 triệu đô la Mỹ để tới Bayern Munich bởi lẽ khi ấy hợp đồng của anh và Borussia Monchengladbach gần kết thúc và CLB này vội vàng bán anh với một mức giá “bèo” thay vì để hợp đồng kết thúc mà không thu được đồng nào.


Trở lại Braxin, bộ 3 gây ấn tượng mạnh về sức phòng thủ của mình trong đội hình 3-5-2 của HLV Luiz Felipe Scolari. Rất nhiều khả năng Luiz vẫn được sử dụng ở vị trí trung tâm mà Rafa Benitez vẫn thường sử dụng anh trong đội hình Chelsea mùa giải vừa qua.


Một số bình luận cho rằng các hậu vệ đang ngày càng khan hiếm tại châu Âu nên mức giá được đặc biệt thổi lên cao. Thiago Silva phát biểu trong một buổi phỏng vấn: “Trong vài năm qua, bóng đá đã thay đổi đáng kể. Chúng tôi luôn có các hậu vệ tốt, chỉ có điều nhiều người trong số họ không có cơ hội để chơi ở các nền bóng đá khác bởi mọi người thường nghĩ các hậu vệ của chúng tôi không có kỹ thuật tốt hoặc kỷ luật chiến thuật kém”.


Những gì Silva phát biểu là đúng. Brazil vẫn luôn có các hậu vệ tốt nhưng họ bị lu mờ bởi những đồng đội xuất sắc trong tấn công. World Cup năm 1958, trong đội hình đội tuyển vô địch năm đó có Pele, Garrincha và Didi nhưng còn có cả cặp hậu vệ trung tâm Bellini và Djalma Dias, những người chỉ để lọt 4 bàn thắng trong số 6 trận đấu tại giải đấu này. Năm 1982, bộ đôi hậu vệ Oscar và Luizinho trở thành bộ đôi chơi xuất sắc nhất giải khi giữ sạch lưới sau 4 trận đấu và chỉ để thua trước cú hat trick của Paolo Rossi đội Italia trong vòng đấu loại trực tiếp.


Chiến thuật và kỷ luật tốt hơn các cầu thủ Nam Mỹ, châu Âu sẵn sàng chấp nhận những cầu thủ chơi khéo léo và ngẫu hứng ở những vị trí ít tính kỷ luật hơn là hậu vệ. Bởi thế, châu Âu thu hút rất nhiều các tài năng tấn công của Brazil. Vì lẽ đó, những hậu vệ như David Luiz đã phải rất khó khăn mới có được vị trí chơi tại Bồ Đào Nha 20 năm trước. Thật may mắn là bóng đá hiện đại đã thay đổi và trong cuộc tìm kiếm những tài năng bóng đá thực sự, các hậu vệ ở nhiều phong cách bóng đá đã được phát hiện.


Thành công không thể phủ nhận mà Thiago Silva, Dante và David Luiz có được không chỉ góp phần khẳng định tài năng của họ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh của bóng đá Brazil. Brazil giờ đã có các hậu vệ tài giỏi, những người mà tài năng của họ không còn đứng sau các tài năng tấn công khác.


L.S

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN