Vì sao Mỹ không ngăn cản nghị quyết chỉ trích Israel?

Quyết định không phản đối nghị quyết chỉ trích chương trình tái định cư của Israel ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem được đánh giá là “hành động mang tính biểu tượng” của chính quyền Obama nhằm chiều lòng phe cánh tả của đảng Dân chủ.

Chuyên gia Nikolay Pakhomov (ảnh) đánh giá việc Washington quyết định không phản đối nghị quyết chỉ trích Israel của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là nhằm chiều lòng phe cánh tả đảng Dân chủ.

Sputnik dẫn lời Nikolay Pakhomov, Chủ tịch công ty nghiên cứu và tư vấn New York Consulting Bureau giải thích: “[Ông] Obama lên nắm quyền một phần lớn là nhờ sự ủng hộ của họ. Tuy nhiên ông [Obama] đã không thể thực thi nhiều chính sách tại Mỹ theo mong muốn. Ví dụ, ông ấy không thể đưa ra chương trình y tế miễn phí hay giới hạn sự ảnh hưởng của Phố Wall. Đây là lí do tại sao ông [Obama] đã quyết định làm điều gì đó đáp ứng mong muốn của họ”.

Cũng theo ông Pakhomov, với quyết định này, chính quyền Obama muốn cho thấy chính sách ngoại giao của Mỹ phức tạp hơn vẻ bề ngoài. “Một số người trong giới lãnh đạo Mỹ và cộng đồng chuyên gia chỉ trích Israel. Lợi ích của hai đất nước không thể trùng khớp 100%”, đặc biệt là khi bàn về vấn đề Trung Đông. “Những quan điểm như vậy phổ biến trong các thành viên cánh tả và những người ủng hộ của đảng Dân chủ”, nhà phân tích cho hay.

Nghị quyết về Israel được thông qua ngày 23/12 với 14 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thuận và một bỏ phiếu trắng. Quyết định không phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Washington đối lập với chính sách ngoại giao trước đây của nước này liên quan vấn đề Israel.

Sau động thái trên của chính quyền Obama, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, chính trị gia vận động Tổng thống Mỹ Barack Obama phản đối nghị quyết từ trước, đã gọi cuộc bỏ phiếu là “thất bại lớn” cho Israel, nhưng cam kết sẽ có sự thay đổi chính sách đối ngoại của Washington với đồng minh này.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “Chúng ta không thể tiếp tục để Israel bị đối xử với sự coi thường và thiếu tôn trọng như vậy. Họ từng có một người bạn lớn ở Mỹ, nhưng nay không còn nữa… Điểm bắt đầu của cái kết là thỏa thuận kinh khủng với Iran và giờ đây là điều này. Mạnh mẽ lên Israel, ngày 20 tháng 1 sẽ đến nhanh thôi”.

Tuy nhiên, ông Pakhomov cho rằng sẽ khó có “thay đổi lớn” trong chính sách của Washington với Israel ngay cả khi chính quyền tiếp theo của nước Mỹ bước vào nhiệm sở.

Vũ Anh (theo Sputnik)
Đa số dân Mỹ lo ngại khả năng xử lý khủng hoảng quốc tế của ông Trump
Đa số dân Mỹ lo ngại khả năng xử lý khủng hoảng quốc tế của ông Trump

Viện Gallup ngày 2/1 công bố kết quả thăm dò cho thấy hơn một nửa người dân Mỹ hoài nghi về khả năng của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong việc xử lý khủng hoảng quốc tế, sử dụng lực lượng quân sự một cách thông minh hoặc ngăn ngừa các vụ bê bối lớn trong chính quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN