Trung - Hàn lập đường dây nóng Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap và Kyodo, ngày 24/4, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí mở đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ để tham vấn nhanh chóng về chính sách liên quan đến CHDCND Triều Tiên.


Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se ở Bắc Kinh ngày 24/4. Ảnh: THX/TTXVN


Trả lời báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung Se cho biết, hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm thuyết phục Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích mới sau vụ phóng tên lửa hồi tháng 12/2012 và vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2.


Ông Yun cũng nêu vấn đề khu công nghiệp Kaesong và cho rằng việc Triều Tiên đình chỉ hoạt động tổ hợp này là "hành động vô nhân đạo". Tuy nhiên, ông không cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc đã phản hồi bình luận của ông về Kaesong như thế nào.


Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn lời ông Vương Nghị nói với ông Yun rằng, Trung Quốc kêu gọi hai miền Triều Tiên và các nước khác trong khu vực "kiềm chế và bình tĩnh, có những biện pháp tích cực, xoa dịu căng thẳng và đưa vấn đề trở lại bàn đàm phán".


Tại một cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi hai nước cùng nỗ lực để duy trì hoà bình và ổn định cũng như phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.




TTXVN/Tin tức
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử tên lửa trong tháng 7
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử tên lửa trong tháng 7

Kế hoạch thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên, khiến lực lượng Hàn Quốc và Mỹ phải duy trì tình trạng báo động cao trong hai tuần qua, có thể phải tới tận tháng 7 mới diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN