Tổng thống Nga họp báo marathon thường niên

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 đã tổ chức cuộc họp báo thường niên lần thứ 11 tại thủ đô Moskva với sự tham dự của gần 1400 nhà báo trong và ngoài nước.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin Sputnik, tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin trả lời các câu hỏi từ các nhà báo theo hình thức hỏi - đáp về tất cả các vấn đề đối nội, đối ngoại của Nga. Dự kiến, cuộc họp báo này sẽ kéo dài nhiều giờ.

Về lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Putin cho biết nền kinh tế Nga đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của khủng hoảng, và có dấu hiệu ổn định. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2015 đã giảm 3,5%, trong khi thu nhập thực tế của người dân Nga giảm tới hơn 5%.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc họp báo năm nay có số phóng viên đăng ký tham gia kỷ lục là 1392 người, cao hơn so với năm ngoái là 1259.

Người dân Crimea theo dõi cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.

Các nhà báo trong hội trường cầm biển vẽ hình ông Putin. Ảnh: Sputnik


Phóng viên tác nghiệp tại cuộc họp. Ảnh: TASS

Trái tim ủng hộ dành cho Tổng thống Nga. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Nga bỏ đồng hồ đeo tay xuống bàn.

Ông Putin trả lời câu hỏi đầu tiên về dự báo nền kinh tế Nga. Ông khẳng định nước Nga đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế.


TTXVN/Tin Tức
Hội đàm Putin- Kerry về nội chiến Syria
Hội đàm Putin- Kerry về nội chiến Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Điện Kremlin ngày 15/12 để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN