Tín hiệu phát đi từ chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chuyến thăm quan trọng tới các nước Trung Đông trong lần công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang về những hợp đồng trị giá hàng trăm tỉ USD. Nhưng theo Đại tướng Jack Keane, kết quả không chỉ có vậy.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước hơn 50 lãnh đạo Hồi giáo.

Theo Foxnews Insider, Tướng 4 sao đã nghỉ hưu Jack Keane - người từng từ chối lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhận định: “Các thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng thống Trump là tín hiệu cho thấy kế hoạch xây dựng một liên minh NATO Arab… sẵn sàng đối phó với Iran và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan”. Ông giải thích: “Chúng ta không thể đứng ngoài vấn đề này. Họ cần sự lãnh đạo từ Mỹ… Chúng ta là một nỗ lực thống nhất ở đây”.

Tuyên bố trên của Tướng Keane được đưa ra trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang có các cuộc gặp mặt với Quốc vương Saudi Arabia, Tổng thống Ai Cập và lãnh đạo các nước Trung Đông khác, bao gồm Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. 

Tướng Keane cho biết Tổng thống Donald Trump đang “khôi phục lại mối quan hệ của Mỹ với Saudi Arabia và các quốc gia Arab thân thiện khác”.

Ngày 21/5, khi có bài phát biểu tại thủ đô Riyadh – cái nôi của đạo Hồi, Tổng thống Donald Trump truyền tải thông điệp kêu gọi thế giới Arab hãy cùng nhau chống lại chủ nghĩa cực đoan. “Quốc gia bạn có thể sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nếu như các bạn xóa sổ bọn khủng bố cực đoan”, Tổng thống Trump phát biểu trước hàng chục lãnh đạo các nước Hồi giáo tại hội nghị diễn ra chiều ngày 21/5 ở thủ đô Riyadh, “Xóa sổ chúng. Hãy loại bỏ chúng ra khỏi vùng đất linh thiêng của các bạn. Xóa chúng khỏi cộng đồng của các bạn, và khỏi Trái Đất này”.

Bài phát biểu tại chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump được cho là hoàn toàn trái ngược với những phát ngôn trước đó của ông về đạo Hồi. Khi còn ứng viên tổng thống vận động tranh cử, ông Trump thường xuyên chỉ trích tôn giáo này, cho rằng: “Tôi nghĩ người Hồi giáo ghét chúng ta”.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt Iran. Ông lên án các nhà lãnh đạo Iran huấn luyện những kẻ khủng bố và là nhân tố khiến “các cuộc tàn phá và hỗn loạn lan rộng trong khu vực”. Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, thúc giục các quốc gia “hợp tác với nhau tẩy chay” Tehran cho đến khi nào Iran sẵn sàng trở thành “đối tác vì hòa bình”.

Trước đó, vào ngày 20/5, Tổng thống Donald Trump đã được nhận lễ chào đón nồng nhiệt từ Quốc vương Salman khi vừa mới đặt chân xuống Saudi Arabia. Hai bên đã tham gia lễ ký kết một bản thỏa thuận buôn bán vũ khí quân sự, hợp đồng trị giá 350 tỷ USD trong 10 năm với khoản mua bán 110 tỷ USD sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Saudi Arabia đón tiếp Tổng thống Donald Trump xa hoa, Israel vội bổ sung nghi lễ
Saudi Arabia đón tiếp Tổng thống Donald Trump xa hoa, Israel vội bổ sung nghi lễ

Nhận thấy màn đón tiếp xa hoa như dành cho một vị vua của Saudi Arabia với Tổng thống Donald Trump, Israel vào phút cuối đã tăng cường thêm vẻ trang trọng cho lễ đón nhà lãnh đạo Mỹ tại sân bay Tel Aviv.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN