Tòa xử Khmer Đỏ vay tiền trả lương nhân viên

Trả lời hãng tin Kyodo ngày 1/4, một quan chức Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) cho biết Liên hợp quốc (LHQ) sẽ cho tòa này vay 2 triệu USD để ngăn chặn việc gần 300 nhân viên người Campuchia đình công hoặc thôi việc.

Dim Sovannarom, trưởng bộ phận công vụ của ECCC cho biết LHQ đã đồng ý cho tòa vay 2 triệu USD để trả lương chưa được hưởng từ tháng 1-3/2013 cho cả 270 nhân viên Campuchia.

Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ ngày 19/10/2011. Ảnh: Internet.


Ngày 1/4, một số nhân viên ECCC đã lần thứ hai dọa đình công, nhưng từ bỏ kế hoạch này sau khi ban quản lý ECCC cho biết họ sẽ được trả lương.

Hồi tháng trước, 34/270 nhân viên ECCC đã đình công trong 10 ngày do họ không được trả lương tháng 12/2012, song ngày 14/3, họ đã trở lại làm việc sau khi được nhận lương.

Trong một thông cáo hồi tháng 2/2013, ECCC cho biết tòa này sẽ phải chi tới 35,37 triệu USD cho các hoạt động trong năm nay, trong đó riêng phía Campuchia sẽ sử dụng 9,37 triệu USD.


TTXVN/ Tin tức
Tòa xử Khmer Đỏ đóng cửa vì thiếu lương nhân viên
Tòa xử Khmer Đỏ đóng cửa vì thiếu lương nhân viên

Các nhân viên làm việc tại Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) đã đình công vào ngày 4/3, khiến tòa án này không thể hoạt động như dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN