Tình báo Mỹ kết luận Nga tấn công hệ thống bầu cử Mỹ

Trong một kết luận đang được dư luận đặc biệt chờ đợi, giới lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ ngày 5/1 tuyên bố họ tin rằng giới chức Nga đứng sau vụ tấn công mạng và làm rò rỉ các tài liệu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn một tuyên bố, được chuẩn bị cho phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, của Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) James Clapper, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo Marcel Lettre và Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Michael Rogers nêu rõ: "Chúng tôi nhận định rằng chỉ giới chức cấp cao nhất của Nga mới có thể cho phép các hành động đánh cắp và tiết lộ thông tin tập trung vào cuộc bầu cử gần đây".

Các lãnh đạo tình báo Mỹ coi các vụ tấn công mạng của Nga là mối đe dọa lớn với chính phủ, quân đội, ngoại giao, thương mại và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ. Tuy nhiên, khi các thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân lực Thượng viện yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng dẫn tới kết luận trên, ông Clapper lại nói rằng ông không thể công khai mọi thông tin.

Kết luận của các nhà lãnh đạo tình báo Mỹ có lẽ là điều không mong muốn đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump, người chủ trương cải thiện quan hệ với Moskva sau khi chính thức tiếp quản Nhà Trắng ngày 20/1 tới. Dự kiến, ông Trump sẽ sớm nhận được một báo cáo của các nhà lãnh đạo Cơ quan Tình báo trung ương (CIA), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và DNI liên quan tới vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ bằng cách tấn công mạng.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày 5/1, người phát ngôn Sean Spicer của Tổng thống đắc cử Trump đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng ông Trump có kế hoạch cơ cấu lại các cơ quan tình báo nước này. Phát biểu với báo giới qua điện thoại, ông Spicer khẳng định các thông tin như vậy là “sai 100%”.

Trong khi đó, Chính phủ Nga luôn bác bỏ những thông tin nói rằng Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Mỹ, khẳng định những cáo buộc này là "vô căn cứ". Tổng thống Nga Vladimir Putin coi việc Chính phủ Mỹ lôi kéo Moskva vào bầu cử tổng thống là nhằm đánh lạc hướng cử tri Mỹ.


Trung Quốc tiếp tục tấn công mạng

Cùng ngày, cộng đồng tình báo Mỹ tuyên bố Chính phủ Trung Quốc tiếp tục điều hành các hoạt động tấn công mạng nhằm vào Mỹ, cũng như các công ty và tổ chức của nước này, bất chấp việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi 2015 đã nhất trí chấm dứt các hành động như vậy.

Tuyên bố chung của 3 lãnh đạo tình báo Mỹ khẳng định: “Bắc Kinh tiếp tục tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào Chính phủ Mỹ, các đồng minh của chúng ta và các công ty Mỹ”. Theo ba quan chức này, Trung Quốc vẫn không ngừng đầu tư và tăng cường hiệu quả của các năng lực vận hành không gian mạng thành một lĩnh vực ngày càng khó phát hiện và ngăn chặn.

An ninh mạng là một trong những vấn đề “nóng” giữa Mỹ và Trung Quốc. Những năm qua, Washington đã nhiều lần cáo buộc Chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm vào hệ thống máy tính cơ quan chính phủ liên bang Mỹ và các công ty của nước này.

Hồi năm 2015, Giám đốc DNI James Clapper cáo buộc Bắc Kinh là “đối tượng khả nghi nhất” trong vụ tấn công mạng và đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 14 triệu nhân viên liên bang đang làm việc cũng như đã nghỉ hưu của Mỹ. Đây được coi là vụ xâm nhập và đánh cắp dữ liệu qui mô lớn nhất nhằm vào Chính phủ Mỹ từ trước tới nay. Trước đó, các tin tặc được cho là do Trung Quốc hậu thuẫn cũng đã tấn công hàng loạt hòm thư điện tử của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc này.


TTXVN/Tin Tức
Nga bị tố tuồn email cho WikiLeaks, ông Trump gặp tình báo làm rõ
Nga bị tố tuồn email cho WikiLeaks, ông Trump gặp tình báo làm rõ

Ba quan chức Mỹ ngày 4/1 cho biết tình báo Mỹ đã có được cái mà họ coi là bằng chứng thuyết phục sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 vừa qua, rằng Nga đã cung cấp những nội dung thông tin đánh cắp được từ Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ cho trang WikiLeaks thông qua một bên thứ ba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN