'Thế giới đang có biến động lớn về địa chính trị'

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay (23/1) đã họp báo về hoạt động năm 2012 của ngành ngoại giao nước này. Nhận định về tình hình quốc tế trong năm qua, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng thế giới đang có những biến động lớn về địa chính trị, nhất là các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, tình hình rất đáng lo ngại ở Syria và tình trạng phổ biến vũ khí không thể kiểm soát nổi trong khu vực.

 

Vụ bắt cóc con tin mới đây tại Algeria là một dấu hiệu mới đáng lo ngại. Quá trình giải quyết vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng "dậm chân tại chỗ" trong bối cảnh Iran và CHDCND Triều Tiên vẫn xúc tiến các chương trình hạt nhân của mình.

 

Ngoại trưởng Nga cho rằng, thế giới đang có những biến động lớn về địa chính trị. Ảnh: Internet.

 

Trong bối cảnh đó, Nga trước sau như một thực hiện chủ trương bảo đảm các lợi ích quốc gia của mình và phát triển nước Nga thành một trong những trung tâm quyền lực chủ chốt của thế giới, củng cố và tăng cường các quá trình liên kết trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), ngăn chặn và phản đối mọi cuộc xung đột và đối đầu, tìm giải pháp hòa bình cho mọi cuộc tranh chấp và xung đột, trước hết tại Syria.

 

Ông Lavrov cảnh báo mọi âm mưu tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ mang lại những nguy cơ và hậu quả không lường trước, đồng thời kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết và không cho phép xảy ra tình trạng chia rẽ nội bộ của một trong những tín ngưỡng chủ chốt của thế giới. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ năm nay, trên cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Nga sẽ nỗ lực thống nhất các quan điểm mang tính xây dựng cho sự nghiệp liên kết - phát triển và củng cố hòa bình.

 

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh việc các tàu chiến Nga có mặt tại khu vực Địa Trung Hải là yếu tố ổn định và Nga sẽ thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận trên các đại dương thế giới.

 

Đề cập quan hệ với Mỹ, ông Lavrov xác nhận mối quan hệ Nga-Mỹ đang tồn tại những vấn đề khó khăn, trước hết liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Lầu Năm góc có kế hoạch bố trí tại các khu vực thế giới, trong đó có phần châu Âu giáp biên giới LB Nga, cùng những hậu quả tiêu cực do Đạo luật Magnitsky được phía Mỹ thông qua (nhằm thay thế Tu chính án Jacksson-Vanik) được áp dụng với Liên Xô trước đây và LB Nga từ năm 1974 đến cuối năm 2012).

 

Ông nói thêm rằng Nga đã buộc phải áp dụng Đạo luật Yakovlev (mang tên em Yakovlev bị thiệt mạng do cha nuôi người Mỹ bạo hành) nhằm trả đũa Đạo luật Magnitsky.

 

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố mặc dù chủ trương tiếp tục phát triển quan hệ về mọi mặt với Mỹ, nhưng Nga sẽ đáp trả lại một cách kiên quyết những biện pháp phi hữu nghị của Washington. Moscow kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn những bất đồng chính trị với triển vọng thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại và những lĩnh vực khác với nước Nga. Nga cũng sẽ phát triển quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên cơ sở quan điểm đó.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN