Rùng rợn cảnh Abu Sayyaf chặt đầu con tin người Đức

Các phần tử cực đoan Abu Sayyaf ở Philippines đã tung video cảnh chặt đầu dã man một con tin người Đức sau khi thời hạn giết con tin này để nhận tiền chuộc đã hết.

Ông Kantner ngồi giữa các tay súng trước khi bị hành quyết. Ảnh: AP

Nạn nhân trong video là ông Juergen Gustav Kantner (70 tuổi), bị nhóm Abu Sayyaf hành quyết vào lúc 15h30 ngày 26/2 (giờ địa phương) tại khu vực lân cận Barangay Buanza, thị trấn Indanan, tỉnh Sulu.

Sau khi video xuất hiện, Cố vấn của Tổng thống Philippines Duterte, phụ trách đối phó các nhóm phiến quân Hồi giáo, Jesus Dureza, đã lên án vụ giết hại con tin Jurgen Gustav Kantner là dã man, cho hay quân đội Philippines cùng các lực lượng “đã cố gắng hết sức để cứu mạng sống của con tin” cho đến phút cuối cùng”.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn và cực lực lên án hành vi chặt đầu dã man một nạn nhân bị bắt cóc khác… Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thành công", ông Dureza cho biết trong một tuyên bố.

Đoạn video ngắn được nhóm tình báo SITE, chuyên theo dõi các trang web thánh chiến, phát đi cho thấy con tin Kantner ngồi trên bãi cỏ và nói “Giờ hắn giết tôi” trước khi một tay súng đeo mặt nạ chặt đầu ông dã man.

Một vài tay súng lầm bầm: “Allahu Akbar” (Chúa tuyệt vời) trong đoạn video dài 1 phút 43s.

Tuy nhiên, Quân đội Philippines cho hay sẽ không xác nhận ông Kantner đã chết cho đến khi tìm thấy thi thể ông hoặc bằng chứng khác.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf trước đó yêu cầu chính quyền Philippines phải trả số tiền lên tới 605.000 USD để đổi lấy mạng sống của con tin vào hạn chót là 3 giờ chiều ngày 26/2 (giờ địa phương). Ông Kantner bị bắt cóc khi đang ở trên du thuyền cá nhân ngoài khơi phía Nam Philippines hồi năm ngoái.

Về phía Đức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho hay các chuyên gia Đức đang đánh giá độ xác thực của video.

Trần Minh (Theo nydailynews)
Ông Duterte hối thúc Abu Sayyaf ngừng bắt cóc, khởi động đàm phán
Ông Duterte hối thúc Abu Sayyaf ngừng bắt cóc, khởi động đàm phán

Ngày 25/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hối thúc nhóm phiến quân Abu Sayyaf dừng chiến dịch cướp biển cũng như bắt cóc và bắt đầu đàm phán trực tiếp với ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN