Quân đội Mỹ quyết định dùng súng cũ

Theo Tạp chí quốc phòng Jane's, quân đội Mỹ đã quyết định hủy bỏ cuộc đấu thầu về việc cung cấp súng tiểu liên tự động, qua đó thay thế cho loại súng carbine tiêu chuẩn M4 do hãng Colt sản xuất.

Súng carbine tiêu chuẩn M4 do hãng Colt sản xuất. Ảnh: Internet.


Như vậy, Lục quân Mỹ đã quyết định tập trung hiện đại hóa M4 chứ không thay súng mới.

Cuộc đấu thầu cung cấp súng tiểu liên tự động mới cho quân đội Mỹ đã được công bố hồi đầu năm 2011 với sự tham gia của 6 thành viên gồm công ty FN Herstal (Bỉ), công ty Heckler & Koch (Đức), công ty Beretta (Italia) cũng như các công ty Mỹ như Colt, Adcor Defense, Remington kết hợp với Magpul, Bushmaster.

Theo dự kiến trước đó, Mỹ sẽ tập hợp kết quả đấu thầu vào cuối năm 2013.



TTXVN/Tin tức

Diễn viên sơ tán vì nổ súng tại Cannes
Diễn viên sơ tán vì nổ súng tại Cannes

Không phải là một cảnh diễn trong phim ảnh, diễn viên giành giải Oscar người Áo Christoph Waltz đã trải qua một cuộc hoảng loạn vì tiếng súng ngoài đời thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN